Báo Nga: Ấn Độ cho phép đào tạo phi công Việt Nam lái Su-30

Hoa Thanh Quế |

Chính phủ Ấn Độ đã cho phép Không quân Ấn Độ đào tạo các phi công Việt Nam lái tiêm kích Su-30 - Itar-Tass dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hôm 13/12.

“Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận việc đào tạo phi công Việt Nam lái máy bay Su-30” - thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Theo Itar-Tass, vào tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Ấn Độ và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Báo chí Ấn Độ cho hay, cuộc hội đàm của 2 Thủ tướng có bàn đến việc Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác, đào tạo quốc phòng.

Itar-Tass cho biết, Nga đã cung cấp hơn 20 tiêm kích Su-30MK2 cho Không quân Việt Nam. Hợp đồng mới nhất giữa 2 nước được ký kết vào năm 2013, trong đó, Nga cung cấp 12 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam.

Cũng theo Itar-tass, 2 chiếc đầu tiên trong hợp đồng này đã được chuyển giao, 2 chiếc kế tiếp sẽ chuyển giao trước cuối năm 2014 này và 8 chiếc còn lại sẽ giao trong năm 2015.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt nam.

Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam.

Về phía Ấn Độ, hiện Không quân nước này đang sử dụng một số lượng lớn các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-30MKI do Sukhoi và Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ hợp tác sản xuất.

Do vậy, quốc gia Nam Á này có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện phi đào tạo các phi công Sukhoi.

Trước đó, Ấn Độ từng giúp Malaysia đào tạo phi công Su-30MKM, loại chiến cơ tương tự như Su-30MKI của Ấn Độ nhưng không mang theo hệ thống phụ của Israel.

HAL cũng đang đảm bảo cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các phi đội của nước này và tiến hành đào tạo các kỹ sư để phục vụ cho quá trình sửa chữa máy bay.

Trong năm ngoái, Ấn Độ cũng đã đồng ý đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng cho Không quân Indonesia việc duy trì hoạt động của các phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga.

Không quân Indonesia hiện đang có sự phục vụ của cả hai loại máy bay chiến đấu là Su 27 và Su 30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại