Báo Nga: Cuối năm 2014, Việt Nam nhận 4 "hổ mang chúa" Su-30MK2

Ly Vy |

(Soha.vn) - Việc tiếp nhận thêm các máy bay Su-30MK2 sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Cuối năm nay, Việt Nam sẽ nhận được 4 máy bay Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng mua 12 máy bay Su-30MK2 được ký kết vào năm 2013.

Tờ Kommersant dẫn một nguồn tin thân cận với Tập đoàn Rosoboronexport cho hay: “4 máy bay Su-30MK2 chế tạo tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur sẽ được chuyển giao cho Không quân Nhân dân Việt Nam vào tháng 11 và tháng 12 năm 2014”.

Việt Nam đã ký hợp đồng mua 12 máy bay Su-30MK2 vào tháng 8/2013 với tổng giá trị lên đến 600 triệu USD. Đây là hợp đồng mua máy bay Su-30MK2 thứ ba của Việt Nam, hợp đồng đầu tiên ký năm 2009 mua 8 máy bay, hợp đồng thứ hai năm 2010 mua 12 máy bay đều do nhà máy Komsomolsk-on-Amur chế tạo.

Cũng theo tờ Kommersant, Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ nhận 8 máy bay Su-30MK2 còn lại trong hợp đồng vào năm 2015.

Su-30MK2 trong khu kỹ thuật của Trung đoàn 935

Su-30MK2 trong khu kỹ thuật của Trung đoàn 935 (Ảnh: Quân đội nhân dân)

Các máy bay Su-30MK2 của Việt Nam là phiên bản chuyên đánh biển của dòng máy bay Su-30. Su-30MK2 có tốc độ tối đa trên 2.100km/h, tầm hoạt động trên 3.000km (dư sức vươn tới các đảo thuộc quần đảo Trường Sa). Radar của Su-30MK2 có thể theo dõi 10 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, Su-30MK2 còn có thể mang nhiều loại vũ khí hàng không hiện đại do Nga sản xuất như tên lửa chống hạm Kh-31A được mệnh danh là phiên bản thu nhỏ của tên lửa chống hạm Kh-41 Moskit.

Với việc trang bị thêm 12 máy bay Su-30MK2, Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ được tăng cường sức mạnh đáng kể để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Su-30MK2 Việt Nam (Nguồn: Quân đội Nhân Dân)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại