Báo HK: Đài Loan muốn triển khai tên lửa trái phép ở Trường Sa

Khang Minh |

(Soha.vn) - Một tuần báo của Hong Kong cho hay quân đội Đài Loan muốn triển khai tên lửa (trái phép) trên đảo Ba Bình, khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tuần báo Yazhou Zhoukan (Hong Kong) đưa tin quân đội Đài Loan đang có kế hoạch triển khai tên lửa Tien Chien I tới đảo Ba Bình (khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép) để tăng cường năng lực phòng thủ trước tình hình đang có nhiều biến động trong khu vực.

Theo Yazhou Zhoukan, chính quyền Đài Loan đã quyết định phân bổ ngân sách để nâng cấp cầu cảng và đường băng trên đảo Ba Bình của Việt Nam. Để tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại đây, cơ quan quốc phòng Đài Loan đang cân nhắc triển khai các tên lửa Tien Chien trên đảo này. Tuy nhiên, trước tiên, Đài Loan sẽ nâng cấp tầm bắn của hệ thống tên lửa đất đối không do Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Chung Shan (CSIST) của Đài Loan phát triển từ 9km lên đến 13km. CSIST gần đây đã đề xuất một dự án nâng cấp dành cho hệ thống tên lửa này và dự kiến sẽ hoàn thiện trong vòng 2 năm.

Lực lượng Đài Loan tập trận trái phép ở đảo Ba Bình của Việt Nam hồi năm 2012 - Ảnh: Want China Times
Lực lượng Đài Loan tập trận trái phép ở đảo Ba Bình của Việt Nam hồi năm 2012 - Ảnh: Want China Times

Thông tin mà tuần báo Yazhou Zhoukan đưa ra đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế nhưng tới ngày 30/6, Cơ quan quốc phòng Đài Loan đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin trên.

“Thông tin này không có cơ sở và sai sự thật” - Cơ quan quốc phòng Đài Loan (MND) khẳng định.

MND cho biết theo chính sách của Đài Loan, các kế hoạch điều động quân sự trên đảo Ba Bình thuộc trách nhiệm của Cục cảnh sát biển Đài Loan (CGA).

Trước khi xuất hiện thông tin Đài Loan có kế hoạch triển khai tên lửa Tien Chien tới đảo Ba Bình, ngày 17/6, tờ Focus Taiwan (Đài Loan) đưa tin, chính quyền Đài Loan tiết lộ một đội sáu chiếc tàu đã chở các thiết bị xây dựng như cần cẩu, máy xúc… tới đảo Ba Bình.

Đài Loan còn triển khai 6 tàu chiến và một nhóm lính đặc nhiệm để bảo vệ đội sáu tàu này. Phía Đài Loan cho biết sẽ xây dựng một cầu cảng lớn tại đảo Ba Bình. Dự kiến hoạt động xây dựng cầu cảng mới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015, cho phép Đài Loan neo đậu tàu khu trục nhỏ 3.000 tấn và tàu tuần tra ven biển.

Hải quân Đài Loan tập trận phòng không

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại