Anh sẽ dùng vũ khí nào tấn công IS?

Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định, các vũ khí cao cấp mà nước này sở hữu sẽ khiến Anh có vị trí quan trọng trong các đợt không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu trước quốc hội hôm thứ sáu ngày 26/9, ông Cameron cho rằng, công nghệ quân sự Anh cần cho liên minh quốc tế chống IS và Anh là một trong số ít quốc gia có thể triển khai các loại vũ khí “độc”.

“Anh sở hữu các vũ khí độc nhất mà không một nước đồng minh nào có thể cung cấp.”

Khi Quốc hội thảo luận về các cuộc không kích hôm thứ sáu, 6 chiến đấu cơ Tornado đang đóng tại các căn cứ của Anh tại Akrotiri, Cyprus và vừa thực hiện các chuyến bay do thám miền Bắc Iraq trong sáu tuần.

Những tiêm kích Tornado khác được dự phòng, trong khi những tiêm kích Typhoon có thể được sử dụng trong khu vực này vào cuối năm nay.

Theo RAF, các chiến đấu cơ có thể tham gia chiến dịch quân sự chỉ trong vài giờ sau khi nhận lệnh.

Theo các báo cáo của truyền thông Anh, Không quân Anh sẽ sử dụng các vũ khí tối tân nếu được lệnh tấn công Iraq, gồm bom dẫn đường thông minh Paveway-IV để tấn công các mục tiêu nhỏ và các tên lửa Brimstone dùng tấn công quân lính trên xe. Đây là loại bom thông minh chính xác bậc nhất thế giới.

Các tiêm kích cũng sẽ mang các tên lửa phá boong-ke Storm Shadow (tên lửa dẫn đường tầm xa) tấn công các hầm trú ẩn của IS.

Trên The Guardian, Giáo sư Michael Clarke, Tổng giám đốc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho biết: “Tôi dự đoán các máy bay Anh sẽ tham gia tích cực trong vai trò chiến đấu trong hai tuần.”

Những hạn chế

Tuy nhiên, trên tờ Telegraph, cựu tư lệnh Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Michael Graydon cảnh báo RAF: “Thiếu các máy bay chiến đấu là điểm yếu lớn nhất của RAF”.

Các quan chức quân đội khác bày tỏ quan ngại rằng, RAF không có đủ nguồn lực để có thể đánh bại hiệu quả IS trong dài hạn. Tư lệnh không quân Andrew Lambert trên Telegraph nói: “Các vũ khí ở điều kiện nghèo nàn. Chúng tôi có qua ít máy bay, quá ít phi công với quá nhiều nhiệm vụ.”

Các phi công Anh còn đang phải tham gia hoạt động ở vùng Baltic để kiểm soát không phận NATO, và tại Nigeria để tìm kiếm những nữ sinh bị bắt cóc bởi các phần tử jihad Boko Haram.

Các nhà phân tích quân sự còn cho rằng, các lực lượng của Anh đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa “mục tiêu phù hợp” khi mà các chiến binh và căn cứ của IS di động, phân bố rộng trong lãnh thổ I-rắc và Syria.

Các nhận định trên được đưa ra khi Thủ tướng Anh thúc giục quốc hội cho phép RAF tấn công IS cùng với Mỹ và các nước Ả-rập gồm Ả rập Sauđi và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Trong khi chờ đợi các nghị sỹ ủng hộ đề nghị của chính phủ, các cuộc không kích của Anh được cho là sẽ chỉ ở Iraq. Để không kích IS tại Syria cần một cuộc bỏ phiếu riêng của quốc hội.

Các nước phương Tây khác, gồm Pháp và Australia đã thông báo sẽ tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu, và Pháp xác nhận đã không kích đợt đầu vào căn cứ hậu cần của IS hôm đầu tuần trước.

Đan Mạch cũng thông báo sẽ điều tiêm kích F-16 tham gia hoạt động chống IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại