Ảnh: Hải quân Ấn Độ nhận tàu sân bay 2,3 tỷ USD

Ly Vy - Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hôm qua (16/11), Nga đã chính thức bàn giao tàu sân bay INS Vikramaditya cho Hải quân Ấn Độ tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk (Nga).

Trước đó, khoảng 300 thủy thủ hải quân Ấn Độ đã đến thành phố Severodvinsk vào tháng 10 để chuẩn bị cho việc tiếp nhất siêu tàu sân bay này.

Tham dự buổi lễ có đoàn đại biểu bộ quốc phòng Ấn Độ, dẫn đầu là bộ trưởng quốc phòng Arackaparambil Kurien Antony.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết rằng các bài kiểm tra thử nghiệm của tàu sân bay đã thành công, tất cả những trục trặc, được tìm thấy trong các thử nghiệm trong các năm trước đã được khắc phục hoàn toàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng khảng định rằng Vikramaditya đã cho thấy những tính năng vượt trội so với thiết kế. Đặc biệt, con tàu đã đạt tốc độ hơn 29 hải lý (khoảng 54 km/h) trong một cuộc thử nghiệm so với kế hoạch đặt ra là 28 hải lý.

Tàu sân bay INS Vikramaditya
Tàu sân bay INS Vikramaditya

Tàu sân bay INS Vikramaditya được nâng cấp từ tàu tuần dương hạng nặng mang trực thăng thuộc đề án 11434 Admiral Goshkov. Sắp tới, Vikramaditya sẽ trở thành kỳ hạm của Hải quân Ấn Độ.

Tàu sân bay INS Vikramaditya sẽ rời lãnh hải của Nga vào cuối tháng 11 năm 2013 và thực hiện cuộc hành trình dài đến Ấn Độ vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2014. Hải quân Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch về việc cử tàu chiến hộ tống tàu INS Vikramaditya trong hải trình về Ấn Độ.

Hợp đồng mua lại và đại tu tàu INS Vikramaditya được Ấn Độ ký kết với Nga vào năm 2004, ban đầu dự kiến có chi phí 974 triệu USD với thời hạn bàn giao vào năm 2008. Tuy nhiên, chi phí hiện đại hóa con tàu sau đó đã tăng lên mức 2,3 tỷ USD, trong khi thời hạn bàn giao cũng liên tục bị lùi lại cho tới năm nay.

Sau khi được đại tu tại xưởng đóng tàu Sevmash, lượng giãn nước toàn phần của Vikramaditya là 45.000 tấn, chiều dài tối đa 283,5 m, chiều rộng tối đa 59,8 mét (đã tăng 8,8 mét). Tàu sân bay có thể mang theo 30 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29K và máy bay trực thăng vũ trang Ka-27 và Ka-31. Thủy thủ đoàn của con tàu khoảng 2.000 người. Tàu được trang bị hệ thống điện tử, hệ thống radar, các hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát hàng không hiện đại.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 	Đoàn đại biểu bộ quốc phòng Ấn Độ, dẫn đầu là bộ trưởng quốc phòng Arackaparambil Kurien Antony tới tham dự buổi lễ

Đoàn đại biểu bộ quốc phòng Ấn Độ, dẫn đầu là bộ trưởng quốc phòng Arackaparambil Kurien Antony tới tham dự buổi lễ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	Tàu sân bay INS Vikramaditya được trang hoàng trong buổi lễ chuyển giao

Tàu sân bay INS Vikramaditya được trang hoàng cho lễ chuyển giao

 	Đông đảo quan chức từ Nga và Ấn Độ đã tham dự buổi lễ

Đông đảo quan chức từ Nga và Ấn Độ đã tham dự buổi lễ

 	Lá cờ của hải quân Ấn Độ tung bay trên tàu sân bay INS Vikramaditya

Lá cờ của Hải quân Ấn Độ tung bay trên tàu sân bay INS Vikramaditya

 Xem video lễ thượng kỳ trên tàu sân bay Vikramaditya:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại