6 video không thể bỏ qua về đặc nhiệm Triều Tiên

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên, với quân số hơn 120.000 người, có quy mô đông đảo nhất trên thế giới.

Trong những năm 1960, con số này chỉ là 1.800, nhưng đã tăng lên rất nhanh, phản ánh tầm quan trọng của lực lượng này.

Đặc nhiệm là lực lượng trung thành và thiện chiến nhất của quân đội Triều Tiên. Họ thề sẽ giáng đòn sấm sét vào kẻ thù, Mỹ và Hàn Quốc

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là xâm nhập sâu vào trong lãnh thổ Hàn Quốc để phá hoại, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng và mở mặt trận thứ 2 khi có chiếm tranh. Phương tiện chính được sử dụng là nhảy dù từ máy bay và dùng các tàu ngầm mini. Một trong những vụ xâm nhập đình đám gần đây nhất xảy ra vào tháng 9 năm 1996, khi một tàu ngầm Sang-O của Triều Tiên bị mắc cạn ngoài khơi thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Trong số 26 người của thủy thủ đoàn, 1 người trốn thoát, 1 người bị bắt sống, 24 người khác thiệt mạng. Chiếc tàu ngầm sau đó được trục vớt và trưng bày cho công chúng.

Bên trong tàu ngầm Sang-O bị mắc cạn

Tuy nhiên, do số lượng phương tiện xâm nhập (máy bay, tàu ngầm…) có hạn, phần lớn các đơn vị này sử dụng những đường hầm bí mật bên dưới khu phi quân sự để xâm nhập vào lãnh thổ Hàn Quốc. Từ năm 1974 đến nay, Hàn Quốc đã phát hiện được 4 đường hầm. Nhưng theo ước tính Triều Tiên có thể đã xây dựng 20 đường hầm như vậy. Những đường hầm này được xây dựng rất kiên cố và có thể cho phép 10.000 binh sĩ di chuyển qua trong 1 giờ.

Hình ảnh về những đường hầm đã bị Hàn Quốc phát hiện

Một trong những chiến dịch nổi tiếng nhất của đặc nhiệm Triều Tiên là vụ đột nhập vào thủ đô Seoul năm 1968 để ám sát tổng thống Hàn Quốc khi đó là Park Chung-hee. Tuy nhiên chiến dịch đã thất bại với 29 lính đặc nhiệm bị giết, 1 bị bắt sống và 1 trốn thoát. Đơn vị này được cho là đã xâm nhập vào Hàn Quốc bằng đường hầm ngầm qua khu phi quân sự.

Đoạn clip dưới đây trích từ một bộ phim của Hàn Quốc về sự kiện trên:

 

Như phần lớn các lực lượng đặc nhiệm khác trên thế giới, đặc nhiệm Triều Tiên phải trả qua một chế độ huấn luyện rất khắc nghiệt. Trong đó, thể lực và võ thuật là một khoa mục huấn luyện quan trọng của quân đội nói chung và của đặc nhiệm nói riêng. Clip dưới đây phần nào cho thấy sự khắc nghiệt mà những người lính này phải trải qua, như liên tục bị đánh bằng các khúc gỗ lớn, đi trên mảnh thủy tinh, chịu sức nặng của 6 người lớn…

 

Huấn luyện võ thuật trong quân đội Triều Tiên

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại