2014-2015: Nga "bỏ túi" bao nhiêu tiền bán vũ khí cho TQ?

Ly Vy |

Trong những năm gần đây, Trung Quốc tiếp tục mua hàng loạt vũ khí và thiết bị hải quân do Nga chế tạo với số lượng lớn.

Theo báo cáo dữ liệu chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc đã nhận được 20 pháo hạm AK-176 cỡ nòng 76mm từ Nga trong giai đoạn 2008 - 2015.

Theo đó, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 24 pháo hạm AK-176 cho Trung Quốc vào năm 2004 và việc chuyển giao bắt đầu từ năm 2008.

Những khẩu pháo này được dự kiến trang bị cho 24 khinh hạm Type 054A (lớp Giang Khải II) mà Trung Quốc tự đóng. Tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã nhận được 20 pháo hạm AK-176 theo hợp đồng trên.


Khinh hạm Type 054A.

Khinh hạm Type 054A.

Trung Quốc đã mua hàng loạt thiết bị hải quân do Nga chế tạo với số lượng lớn.

Năm 2004, Nga ký hợp đồng cung cấp 96 radar kiểm soát hỏa lực MR-90 (NATO định danh là Front Dome) cho Trung Quốc để lắp đặt trên khinh hạm Type 054A, cũng như tích hợp với hệ thống tên lửa phòng không hạm HHQ-16.

Việc chuyển giao radar MR-90 bắt đầu từ năm 2008 và cho đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã nhận được 80 radar loại này.

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2014, 2 trong số 4 radar kiểm soát hỏa lực MR-123 (Bass Tilt) đã được Nga cung cấp cho Trung Quốc để lắp đặt trên tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr của nước này.

Trung Quốc cũng được cho là đã tự sản xuất các thiết bị hải quân của Nga theo giấy phép (hoặc không có).

Trong giai đoạn từ năm 2004 - 2015, 103 hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-630 cỡ nòng 30mm đã được chế tạo cho khinh hạm Type 054 (lớp Giang Khải I), tàu tên lửa Type 022 (lớp Hồ Bắc), tàu đổ bộ Type 071 và tàu đệm khí lớp Zubr.

Trong giai đoạn 2013 - 2015, Trung Quốc chế tạo 23 pháo hạm AK-176 cho tàu hộ tống Type 056 (lớp GIang Đào), cùng 10 radar tìm kiếm mặt biển Mineral trang bị cho tàu khu trục Type 052C (lớp Lữ Dương II) và Type 052D (lớp Lữ Dương III).

Trong giai đoạn 2008 - 2015, 20 radar Mineral đã được chế tạo cho các khinh hạm Type 054A.

Theo SIPRI, tổng cộng nguồn cung vũ khí của Nga cho Trung Quốc trong giai đoạn 2014 - 2015 đã đạt giá trị khoảng 1,538 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại