10 xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới (P1)

Ly Vy |

(Soha.vn) - Puma, K-21, BMP-3M... là những xe chiến đấu bộ binh hàng đầu thế giới, theo xếp hạng của trang mạng quốc phòng Army Recognition.

Puma

Puma là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trên thế giới với khả năng cơ động cao, lớp giáp bảo vệ tối đa và hỏa lực mạnh mẽ. Xe chiến đấu bộ binh Puma được phát triển bởi tổ hợp PSM - liên doanh giữa 2 công ty KMW và Rheinmetall Land Systems. Hiện tại, các xe Puma đang có trong biên chế của lục quân Đức.

Xe chiến đấu bộ binh Puma được trang bị lớp bảo vệ tối ưu cho 9 thành viên kíp xe chống lại các loại đạn cỡ nòng trung bình, vũ khí chống tăng vác vai, đạn xuyên thép, mìn có sức công phá lớn, cũng như có khả năng chống vũ khí sinh, hóa, hạt nhân (NBC).

Hệ thống tự bảo vệ đa chức năng (MUSS) trang bị trên xe Puma giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước các loại tên lửa chống tăng có dẫn đường. Vũ khí trang bị trên Puma gồm 1 pháo MK30-2 ABM cỡ nòng 30mm, súng máy hạng nhẹ MG4 cỡ nòng 5,56mm, hệ thống tên lửa chống tăng SPIKE LR. Xe được trang bị động cơ công suất 800kW giúp đạt được tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 600km.

K21

Xe chiến đấu bộ binh K21 là dòng xe thế hệ mới được thiết kế nhằm tác chiến trong điều kiện môi trường đô thị. K21 được tập đoàn Doosan DST phát triển cho lục quân Hàn Quốc.

K21 đươc phát triển nhằm phối hợp tác chiến với xe tăng trên chiến trường. K21 có trọng lượng nhẹ hơn 20% so với các IFV cùng loại trên thế giới, xe có khả năng chở 9 người, trong đó có 3 thành viên kíp lái và 9 lính bộ binh. K21 được trang bị các lớp giáp rời cùng lớp giáp composite, có khả năng chống được đạn pháo 30mm APDS, đạn súng máy 14,5mm và mảnh văng đạn pháo. Kíp xe còn được bảo vệ khỏi mìn cũng như thiết bị nổ tự tạo (IED).

Vũ khí trang bị trên xe chiến đấu bộ binh K21 gồm 1 tháp pháo với pháo 40mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm và tên lửa chống tăng thế hệ 3. Xe chiến đấu bộ binh K21 được trang bị 1 động cơ Doosan D2840LXE công suất 750 mã lực giúp đạt được tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 450km.

BMP-3M/BMP-3U

BMP-3M/BMP-3U là phiên bản nâng cấp của xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động cao cùng lớp giáp bảo vệ tối ưu biến BMP-3U trở thành một trong những xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trên thế giới.

Khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3M được chế tạo bởi hãng Kurganmashzavod, trong khi tháp pháo chế tạo tại viện thiết kế Instrument. Xe còn kết hợp với một module chiến đấu Bakhcha-U với pháo chính 2A70 cỡ nòng 100mm, pháo 2A72 cỡ nòng 30mm và súng máy cỡ nòng 7,62mm.

BMP-3M có khả năng chuyên chở 10 lính bộ binh, thân xe được bọc các lớp giáp phản ứng nổ ERA. Bên cạnh đó, hệ thống bảo vệ Shtora-1 giúp bảo vệ xe trước các loại tên lửa chống tăng dẫn đường. Xe BMP-3M có tốc độ di chuyển tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 600km.

CV90

Xe chiến đấu bộ binh CV90 là thành viên trong gia đình xe bọc thép CV90 được phát triển cho lục quân Thụy Điển. Các biến thể của CV90 hiện đang có trong biên chế của lục quân các nước như: Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Xe chiến đấu bộ binh CV90 có thể được trang bị pháo chính Bofors cỡ nòng 40mm hoặc pháo Bushmaster cỡ nòng 30mm hay 35mm. Ngoài ra, xe còn có thể được trang bị thêm 1 súng máy điều khiển tự động cỡ nòng 7,62mm và súng phóng lựu cỡ 40mm.

CV90 có khả năng chuyên chở 10 lính bộ binh chống lại các loại mìn chống tăng, IED, đạn xuyên giáp, súng chống tăng RPG. Xe được trang bị động cơ diesel Scania V8 giúp xe đạt được tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 900km.

Tulpar

Tulpar là dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích được phát triển bởi công ty Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2013, xe chiến đấu bộ binh Tulpar được kỳ vọng sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho xe tăng chủ lực Altay (đang được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển) trên chiến trường.

Xe có khả năng chuyên chở 11 lính bộ binh trên chiến trường. Xe chiến đấu bộ binh Tulpar được trang bị tháp pháo điều khiển tự động Mizrak-30 với pháo cỡ nòng 30mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm và tên lửa chống tăng tầm xa L-UMTAS.

Phần giáp cơ bản của xe có thể chống được đạn súng máy 14,5mm và có thể gắn thêm các lớp giáp giúp chống được đạn pháo 25mm cũng như có khả năng sống sót khi cho nổ 1 lượng thuốc nổ tương đương 10kg TNT ngay dưới gầm xe. Xe chiến đấu bộ binh Tulpar có tốc độ di chuyển tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 600km.

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại