"Hồi chuông tử thần" đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga?

DK |

Nhà phân tích Arman Vaneskeghyan của Sputnik Armenia cho rằng sau vụ vi phạm ngừng bắn ở Hadrud, lực lượng Nga ở Karabakh sẽ phải "làm quen" với khiêu khích quân sự từ phía đối địch.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Hàng trăm lính Armenia bị bắt trong giao tranh ở khu vực Hadrut?

Ngày 15/12 hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Armenia cho biết họ đang làm việc với lực lượng Cộng hòa Artsakh tự xưng (NKR) để làm rõ các đoạn video về các quân nhân Armenia bị bắt gần đây được đăng tải trên truyền thông Azerbaijan.

Bộ Quốc phòng Armenia cũng cam kết sẽ đưa ra một tuyên bố "trong tương lai gần".

Trước đó, truyền thông Azerbaijan đã phổ biến các hình ảnh và video với tuyên bố khoảng 100 lính Armenia đã bị bắt.

Trong một cuộc phỏng vấn của Armenia Press, thư ký báo chí của người đứng đầu NKR ông Vahram Poghosyan đã bình luận về thông tin này như sau:

"Lực lượng Phòng vệ (của NKR) không xác nhận thông tin này, vì vậy tôi không loại trừ đây là các hành động cố tình tạo thêm căng thẳng của các nguồn tin Azerbaijan".

Ông Poghosyan cũng cam đoan rằng các nhà chức trách NKR đang khẩn trương nghiên cứu các tài liệu nói trên để có được bức tranh toàn cảnh về những gì đã và đang xảy ra.

Hồi chuông tử thần đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga? - Ảnh 1.

Hình ảnh chưa xác thực được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm tù binh Armenia được cho là sau giao tranh tại khu vực Hadrut hôm 12-13/12.

Dưới áp lực của Nga, Azerbaijan đã phải dỡ phong tỏa các khu dân cư gần "Hành lang Lachin"?

Mới đây, đại diện về quản lý lãnh thổ của NKR ông Zhirayr Mirzoyan thông báo với Sputnik rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa Armenia và Azerbaijan về việc chuyển giao 3 ngôi làng Khin Shen, Mets Shen và Yekhtsokh của vùng Shusha cho Azerbaijan.

Vào tối 15/12, một tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội rằng quân Azerbaijan đã tiếp cận 3 ngôi làng nói trên và yêu cầu người Armenia phải rời khỏi trước 12h ngày 16/12.

Theo ông Mirzoyan, khoảng 2 ngày trước, dưới sự trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga, binh lính Azerbaijan đã rút khỏi con đường nối hai làng Khin Shen và Mets Shen, nơi họ đã chốt chặn được vài ngày kể từ khi xung đột nổ ra hôm 12/12 trong khu vực.

Hồi chuông tử thần đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga? - Ảnh 2.

Một bản đồ cho thấy vị trí của các làng Khin Shen và Mets Shen. Cần nhấn mạnh rằng các trạm quan sát của Nga tại khu vực chỉ nằm trên tuyến đường cao tốc Goris-Stepanakert.

"Những ngôi làng này và Yekhtsokh đã bị bao vây. Quân Azerbaijan tiếp cận Yekhtsokh từ phía bắc, nhưng không tiến vào làng", ông Mirzoyan nhấn mạnh.

Đối với yêu cầu dân Armenia rời làng, ông Mirzoyan không loại trừ đây là "sáng kiến ​​riêng" của những người lính Azerbaijan.

Được biết các nhà chức trách NKR đã sẵn sàng sơ tán người dân, nhưng sau khi quân Azerbaijan dỡ phong tỏa tuyến đường nối Khin Shen - Mets Shen, người đứng đầu cộng đồng đã quyết định rằng không cần thiết phải làm việc này.

Cần lưu ý rằng những ngôi làng này không thuộc vùng Kashatag (Lachin) mà thuộc khu vực Shusha. Chúng là một phần của "Hành lang Lachin".

Đại diện NKR một lần nữa nhấn mạnh rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc chuyển giao những ngôi làng này cho phía Azerbaijan.

Hồi chuông tử thần đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga? - Ảnh 3.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh chỉ giới hạn ở khoảng 2.000 quân, nhưng họ phải triển khai bảo đảm an ninh cho một giới tuyến dài hàng trăm km.

"Mọi thứ mới chỉ bắt đầu"

Liên quan tới vụ vi phạm ngừng bắn đầu tiên ở Nagorno-Karabakh, nhà bình luận chính trị người Armenia của Sputnik, ông Arman Vaneskeghyan cho rằng:

"Kể từ bây giờ, cả Armenia và NKR sẽ phải làm quen với suy nghĩ rằng trong những năm tới họ sẽ phải sống dưới mối đe dọa liên tục của các cuộc khiêu khích quân sự từ phía Azerbaijan.

Và "hồi chuông đầu tiên" là các sự kiện ở vùng Hadrut của Karabakh, nơi (quân Azerbaijan) tấn công vào các làng Hin Tager và Khtsaberd.

Cuộc tấn công ban đầu được tiến hành bởi bộ binh Azerbaijan, có nghi ngờ rằng trong hàng ngũ của lực lượng này còn có đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã được Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan xác nhận.

Sau khi đợt tấn công này bị đẩy lùi bởi những nỗ lực của lực lượng NKR vốn chiếm giữ các vị trí phòng thủ trong các ngôi làng, xe bọc thép và pháo binh đã được sử dụng.

Hồi chuông tử thần đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga? - Ảnh 5.

Đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc duyệt binh tại Baku hôm 10/12 (Nguồn: Az.tv).

Baku tuyên bố đã thực hiện một "hoạt động chống khủng bố" ở vùng Hadrut và tất nhiên hành động của đơn vị Armenia phòng thủ được gọi là "khiêu khích khủng bố". Kết quả là chúng ta có vụ vi phạm ngừng bắn đáng kể và đầu tiên.

Có thể đánh giá rằng cuộc đụng độ thực sự nghiêm trọng khi có 4 lính Azerbaijan thiệt mạng và một số người bị thương ở phía Armenia. Giao tranh chỉ lắng xuống khi những người lính gìn giữ hòa bình Nga có mặt ở khắp nơi và giữa những kẻ hiếu chiến.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã xoa dịu tình hình và thiết lập một trạm quan sát ở đó. Tin tức về sự hiện diện của đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ ở đó cho thấy có thể lính gìn giữ hòa bình Nga đã đối mặt trực tiếp với họ.

Chắc chắn rằng kể từ bây giờ và trong vài năm tới (chúng ta đang nói về ít nhất là 5 năm), Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan sẽ làm mọi thứ có thể để gây khó chịu cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Nga thông qua những hành động khiêu khích như vậy.

Với chỉ 23 trạm quan sát dọc theo toàn bộ giới tuyến (ở Nagorno-Karabakh) - trên thực tế, chỉ cần được thúc đẩy bởi một ham muốn mạnh mẽ, kẽ hở cho sự khiêu khích có thể dễ dàng được tìm thấy.

Rốt cuộc, số phận của một thực thể không được công nhận đang bị đe dọa và việc làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở đây vào một thời điểm nào đó có thể trở thành một nhiệm vụ cao cả không chỉ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn với Azerbaijan".

Hồi chuông tử thần đầu tiên của Thổ ở Karabakh: 5 năm tới sẽ là địa ngục cho quân Nga? - Ảnh 7.

Bản đồ khu vực hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Cần chú ý chi tiết rằng khu vực các làng Hin Tager và Khtsaberd phía nam Shusha không nằm trong bản đồ này tuy nhiên Khin Shen và Mets Shen thì có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại