*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc từ bỏ F-35 để chuyển sang sử dụng hệ thống S-400 là một lựa chọn tồi. S-400 không hề phù hợp với cấu trúc quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bài phát biểu thường niên trước Hội đồng Liên bang ngày 21-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các quốc gia về việc họ đang muốn “vượt qua lằn ranh đỏ” với Nga. Theo ông, những nước này có thể muốn kích động một cuộc cách mạng màu ở một số nước láng giềng của Nga.
Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.
Bất chấp các tuyên bố của ông Biden liên quan tới việc tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran, quân đội Mỹ đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc xung đột mang tầm khu vực.
Ngoại trưởng Iran Zarif được cho là đã có các hành động đáng ngờ liên quan tới Mỹ và Israel trước và sau vụ ám sát Tướng Soleimani.
Lý do chính trong việc Nga khẩn cấp gửi quân đến Bắc Syria là bởi cuộc tấn công khốc liệt vẫn diễn ra ở tỉnh Al-Hasaka dưới sự nổi dậy của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nguồn tin từ Lực lượng Quds của Iran, trong các kho tàng bị Israel không kích ở miền đông Syria hôm 13/1 có một vũ khí đặc biệt liên quan tới vật liệu hạt nhân.
Tại cuộc gặp cả ba nhà lãnh đạo đều nhất trí: giải pháp cho cuộc xung đột lâu năm ở Nam Caucasus không chỉ có thể mang lại hòa bình lâu dài mà còn đưa các nước xích lại gần nhau hơn với một quá khứ lịch sử chung.
Xu hướng nổi bật trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 21 là sự thăng trầm của các cường quốc dẫn tới quá trình tái cấu trúc trật tự thế giới.
Đội ngũ của ông Biden đã làm việc với các đồng minh với mục tiêu vô hiệu hóa hoặc giảm khả năng tên lửa của Iran.
Thổ Nhĩ Kỳ đắc thắng khi cho rằng UAV của mình đã kết liễu hàng loạt hệ thống phòng không của Nga. Nhưng, sự thật không đơn giản như vậy.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/12, Trung tướng Rustam Muradov, Tư lệnh Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh cho biết Azerbaijan và Armenia đã tổ chức đợt trao đổi tù binh mới, theo đó 2 người Azerbaijan được giao cho Baku và 4 người Armenia được trao trả cho Yerevan.
Tâm điểm