Quân đội Syria cảnh báo "sắc lạnh" phiến quân, sẵn sàng chống trả Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Thu |

Quân đội Syria tuyên bố cho các tay súng phiến quân ở tỉnh Idlib cơ hội cuối cùng để đầu hàng và hạ vũ khí đồng thời sẵn sàng chống trả Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Ikhbariya dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, Bộ Tham mưu quân đội Syria tuyên bố phiến quân hoạt động ở tỉnh Idlib có cơ hội cuối cùng để hạ vũ khí đầu hàng. Ngoài ra, quân đội Syria cũng đã sẵn sàng đập tan các hành động khiêu khích từ phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

“Các lực lượng vũ trang Syria đang cố gắng giúp phiến quân có cơ hội cuối cùng đồng thời bảo vệ tính mạng cho dân thường. Các đơn vị của quân đội Syria hoạt động ở Idlib đã nhận lệnh cho phép những người từ chối tiếp tục ủng hộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ , đầu hàng và hạ vũ khí”, nguồn tin từ quân đội Syria cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, quân đội Syria vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự chống lại các tay súng phiến quân trong bối cảnh, lực lượng nổi dậy không ngừng tấn công dân thường và sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” ở thị trấn Saraqib và Tell Touqan thuộc tỉnh Idlib.

Hôm 3/2, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 6 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng sau một đợt tấn công của quân đội Syria ở tỉnh Idlib . Sau đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng có hành động trả đũa quân chính phủ Syria.

Trên thực tế, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở Syria mà chưa từng có sự cho phép của chính quyền Damascus hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này được triển khai tới tỉnh Idlib là nhằm ngăn chặn giao tranh bùng phát trong khu vực.

Cuộc chiến ở Idlib trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi quân đội Syria triển khai chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực. Cho tới nay, Idlib hiện là thành trì cuối cùng của phiến quân Syria với sự hiện diện chủ yếu của các tay súng thuộc nhóm Hayat Tahrir al-Shamn mà trước đây gọi là Mặt trận Al-Nusra và là chi nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Vào tháng 9/2018, Nga – Thổ đã đồng thuận thiết lập vùng hạ nhiệt căng thẳng dọc đường liên lạc giữa phiến quân và quân chính phủ Syria ở Idlib.

Còn trong ngày 3/2, quân đội Syria đã giành được ưu thế lớn khi triển khai các xe bọc thép, xe tăng cùng pháo hạng nặng vào sâu bên trong tỉnh Idlib đồng thời phong tỏa thị trấn Saraqib.

Đoạn video được RT đăng tải cho thấy, quân đội Syria đã tiến hành pháo kích hạng nặng nhằm vào vị trí hoạt động của phiến quân trong khi dàn trực thăng không ngừng bay lượn phía trên.

Hồi tuần trước, Tổng thống Erdogan cảnh báo Ankara đã chuẩn bị tái sử dụng “vũ lực” ở Syria nếu như các lệnh ngừng bắn không được thực thi. Còn hiện tại, quân đội Syria đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát tuyến đường quốc lộ chiến lược M5 nối thủ đô Damascus với Aleppo bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn được Nga – Thổ ký kết và có hiệu lực thi hành vào ngày 12/1.

Video: Quân đội Syria chiếm ưu thế, tăng cường vũ khí vào sâu bên trong tỉnh Idlib

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại