SOHR: Quân đội Syria tràn vào thị trấn chủ chốt tại Idlib

Vietnam+ |

Theo SOHR, Maaret al-Numan hiện "đã bị bao vây hoàn toàn và các lực lượng chính phủ Syria đã bắt đầu tràn vào khu vực phía Tây của thị trấn này. Giao tranh đang diễn ra ở bên trong."

Theo AFP, ngày 28/1, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng chính phủ Syria đã tràn vào Maaret al-Numan , thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát có tầm quan trọng chiến lược và biểu tượng tại tỉnh Idlib của nước này.

Theo SOHR, Maaret al-Numan hiện "đã bị bao vây hoàn toàn và các lực lượng chính phủ Syria đã bắt đầu tràn vào khu vực phía Tây của thị trấn này. Giao tranh đang diễn ra ở bên trong."

Maaret al-Numan có đường quốc lộ M5 chạy qua, kết nối thủ đô Damascus với Aleppo - thành phố lớn thứ 2 của Syria.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch mà lực lượng chính phủ Syria muốn kiểm soát trong bối cảnh Damascus muốn phục hồi nền kinh tế bị thiệt hại do chiến tranh.

Đây cũng là trung tâm đô thị lớn thứ 2 tại Idlib, và bị tuột khỏi tay lực lượng chính phủ từ năm 2012.

SOHR còn cho hay từ hôm 24/1, các lực lượng trung thành với Damascus đã giành lại hơn 23 thị trấn và làng mạc xung quanh Maaret al-Numan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại