"Phát hoảng" với con số thương vong của quân đội Syria ở Idlib được Nga công bố

Minh Thu |

Quân đội Nga cho hay, phe phiến quân đã thực hiện 6 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí hoạt động của quân đội Syria ở Idlib khiến 120 binh sĩ quân chính phủ Syria thương vong.

RT đưa tin, hàng trăm tay súng phiến quân đã cố tình vượt qua phòng tuyến của quân đội Syria ở tỉnh Idlib . Hành động này khiến hàng chục tay súng phiến quân thiệt mạng và cũng gây ra thương vong lớn cho quân đội Syria.

Cụ thể, theo tuyên bố từ Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga hôm 23/1, gần 600 tay súng phiến quân Syria đã thực hiện 6 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân chính phủ.

“Trước tình trạng xảy ra các đợt phản công, quân chính phủ Syria đã rời khỏi các vị trí hoạt động ở phía đông nam trong vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib”, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay.

Mặc dù, phía Nga không công bố chi tiết về quá trình giao tranh và các loại vũ khí được sử dụng, nhưng con số thương vong lớn của cả quân đội Syria và phe phiến quân cho thấy cuộc chiến đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Theo đó, 40 binh sĩ Syria thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương. Phe phiến quân cũng mất 50 người và 90 người khác bị thương.

Idlib hiện là thành trì cuối cùng của phiến quân Syria với sự xuất hiện của các tay súng có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Nằm ngay sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ , Idlib từng trải qua nhiều lần thi hành lệnh ngừng bắn được Moscow và Ankara cùng thiết lập trong hơn một năm rưỡi qua. Nga – Thổ cũng đã đồng thuận thiết lập một hành lang an toàn để người dân có thể di chuyển rời khỏi vùng chiến sự.

Trong khi đó, quân đội Syria vẫn tiếp tục tấn công chống lại các nhóm nổi dậy với hy vọng giành lại tuyến đường cao tốc chiến lược M5 nối Damascus với Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại