Quân đội Nga phá hủy lựu pháo M777 Mỹ viện trợ cho Ukraine

Minh Hạnh |

Lực lượng pháo binh Nga đã phá hủy một khẩu đội lựu pháo M777 155mm mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 thông báo pháo tự hành Giatsint-S 152mm của nước này bắn phá một khẩu đội lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất ở một địa điểm không được tiết lộ thuộc lãnh thổ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khẩu đội pháo tự hành Giatsint-S của nước này đang thực hiện các nhiệm vụ bắn phá thành trì, công trình quân sự, khí tài của Ukraine, cũng như phản công các trận địa pháo của đối thủ. Sau mỗi cuộc tấn công và khi phát hiện máy bay không người lái của đối phương, các đội Giatsint-S đều nhanh chóng thay đổi vị trí để tránh bị phát hiện.

Trước đó, hôm 18/5, quân đội Nga cũng đã phá hủy một khẩu đội pháo M777 ở gần làng Podgornoe.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái tấn công để buộc lực lượng Ukraine phải tìm chỗ ẩn nấp trong một khu rừng nhỏ. Sau đó, phía Nga dội pháo hạng nặng tiêu diệt khẩu đội pháo Ukraine.

Theo Sputnik, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 90 hệ thống pháo kéo M777, hơn 140.000 quả đạn cỡ 155mm và khoảng 70 xe tải kéo pháo.

Theo Sputnik, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 90 hệ thống pháo kéo M777, hơn 140.000 quả đạn cỡ 155mm và khoảng 70 xe tải kéo pháo.

Các chuyên gia quân sự từng kỳ vọng sự xuất hiện của pháo M777 sẽ là yếu tố thay đổi cục diện xung đột.

Tuy nhiên theo một số báo cáo, quân đội Ukraine được cho là đã phàn nàn về việc thiếu thiết bị điện tử tiên tiến để đảm bảo lựu pháo M777 hoạt động chính xác. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về tuyên bố này.

Nhưng theo Sputnik, phía Mỹ được cho là đã giữ lại hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số thay vì chuyển giao cho Ukraine để ngăn những thiết bị này rơi vào tay Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại