*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa bối cảnh xung đột ở phía Đông Ukraine diễn ra dữ dội, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một số mục tiêu giá trị cao, trong đó có hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bằng UAV cảm tử ZALA Lancet.
Với đòn đánh chính xác, lựu pháo M777 do quân đội Ukraine vận hành đã đánh trúng và phá hủy hệ thống radar cực hiếm của lực lượng tác chiến Nga.
Mùa thu năm 2022, khi giành lại một dải đất rộng trong chiến dịch phản công, Ukraine dùng hệ thống pháo và rốc két do Mỹ sản xuất để tấn công Nga. Hướng dẫn những hệ thống pháo đó tấn công là ứng dụng nội địa mà Ukraine tự chế trên chiến trường.
Quân đội Nga tăng cường săn lùng phá hủy pháo kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, được các quốc gia phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine.
Tại Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tiêu diệt lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất. Sự xuất hiện của nó đã góp phần thay đổi hoàn toàn nghệ thuật phản pháo của quân đội Nga.
Interfax ngày 7/6 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng pháo binh nước này đã vừa tiêu diệt một khẩu đội pháo tự hành M109A3 do Na Uy viện trợ Kiev, cùng hai khẩu đội pháo M777 Howitzer do Mỹ đưa sang chiến trường Ukraine.
Chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn ác liệt ở miền Đông Ukraine. Ukraine tuyên bố quân đội Nga hiện đang tấn công mãnh liệt và có khả năng chiếm được Donbass. Mỹ vội vã cung cấp các dàn phóng rocket cho Ukraine.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất những khẩu pháo M777 đầu tiên do Mỹ cung cấp.
Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines tiến hành khóa mục bắn tỉa bằng súng hạng nặng và diệt mục tiêu với lựu pháo 155 mm M777 tại tập trận Kamandag 3.
Các chuyên gia quân sự đánh giá việc đưa lựu pháo M777 lên các vùng núi cao có thể sẽ không mang lại hiệu quả tác chiến như Ấn Độ kỳ vọng, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác.
Việt Nam sẽ không sớm mua máy bay chiến đấu của Mỹ nhưng một loại vũ khí uy lực có thể cân nhắc trước, đó là pháo M777 để trang bị cho các đơn vị hỏa lực lục quân.
Tâm điểm