*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoạt động tập trận sẵn sàng chiến đấu của Belarus - quốc gia láng giềng và là đồng minh của Nga - diễn ra ngay sau một đợt kêu gọi tòng quân quy mô lớn.
Trang bị một lúc 2 tiểu đoàn S-400 và trên dưới 40 đơn vị Iskander-M rõ ràng là điều "trong mơ" với quân đội các quốc gia trên thế giới.
Ngày 2/2, Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Belarus - Anatoly Glaz thông báo Belarus áp dụng lệnh cấm vận chuyển đường sắt từ Litva đối với một số loại hàng hóa, trong bối cảnh Litva đã ngừng vận chuyển hàng hóa của Belarus qua các cảng của nước này.
Một nhóm hacker Belarus ngày 24/1 tuyên bố đã tấn công máy tính của mạng lưới đường sắt nước này và mã hóa dữ liệu được lưu trữ trong máy tính nhằm tìm cách cản trở Nga điều động lực lượng tới Belarus tham gia tập trận chung.
Belarus đã bắt đầu chuyển hàng loạt hệ thống phòng không tới biên giới với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã thông báo lệnh tổng động viên quân đội ở nước này.
Ít nhất hai máy bay RC-12X Guardrail của Quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao khu vực biên giới của Belarus khi nước này đang đẩy mạnh hoạt động quân sự trên khắp cả nước.
Một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U của Lực lượng vũ trang Belarus đã băng qua một con đường và đâm sầm vào nhà dân ở Moiseevichi, quận Asipovichy, Belarus.
Ngày 17/9, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung, hai ngày sau khi Nga khởi động cuộc tập trận chung với nước láng giềng Belarus.
Kịch bản cuộc xung đột vũ trang lớn, thậm chí là bùng nổ chiến tranh thế giới thứ III trong thời gian tới được dự báo có thể sẽ xảy ra ở "vùng Donbass của Belarus" là Grodno.
Trước các hành động thù địch từ NATO, Tổng thống Belarus đã quyết định triển khai một nửa quân đội của nước này tới biên giới phía tây.
Theo truyền thông Nga, việc Belarus quá sốt sắng trong việc kích hoạt các hệ thống phòng không để ngặn chặn một cuộc xâm lược từ NATO có thể gây ra tác dụng ngược.
Tâm điểm