Xe chở hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U của Belarus mất lái, lao vào nhà dân

Thanh Huyền |

Một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U của Lực lượng vũ trang Belarus đã băng qua một con đường và đâm sầm vào nhà dân ở Moiseevichi, quận Asipovichy, Belarus.

 Xe chở hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U của Belarus mất lái, lao vào nhà dân  - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5/4.

 Xe chở hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U của Belarus mất lái, lao vào nhà dân  - Ảnh 2.

Theo báo cáo, không có người bị thương do vụ tai nạn, nhưng ngôi nhà bị hư hỏng nặng.


 Xe chở hệ thống tên lửa đạn đạo Tochka-U của Belarus mất lái, lao vào nhà dân  - Ảnh 3.

Quân đội Belarus đã sử dụng một chiếc xe tải để kéo hệ thống tên lửa ra khỏi bức tường của ngôi nhà và tuyên bố sẽ bồi thường thiệt hại.


Có thông tin cho rằng đoàn xe quân sự, bao gồm các hệ thống tên lửa Tochka-U, đang trên đường tiến về Slutsk.

Tochka-U (tên báo phương Tây là SS-21 hoặc Scarab B) là một hệ thống tên lửa chính xác cao từ thời Liên Xô nhằm tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu có kích thước nhỏ và ưu tiên trong phạm vi sâu chiến thuật của đội hình địch suốt ngày đêm, trong bất kỳ thời tiết và mùa nào.

Tochka có thể mang đầu đạn thông thường, hạt nhân hoặc hóa học. Phạm vi bắn tối đa là 70 km. Một tên lửa tiêu chuẩn dài 6,4 m và nặng 2.000 kg. Trọng lượng đầu đạn khoảng 480 kg, tùy loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại