Quan chức Iran: Không phải 150 mạng người, đây mới là điều khiến Mỹ "sợ hãi", không dám tấn công Iran!

Hồng Anh |

Phát biểu ngày hôm nay (4/7), Bộ trưởng Tình báo Iran đã nêu lí do thực sự khiến Tổng thống Mỹ hủy bỏ lệnh tấn công trả đũa nước này hồi cuối tháng trước.

Bộ trưởng Tình báo của Iran, ông Mahmoud Alavi, cho biết Tehran và Washington chỉ có thể đối thoại khi Mỹ chấm dứt các lệnh trừng phạt, và việc tổ chức đối thoại phải nhận được sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin ngày hôm nay (4/7).

"Việc Iran đối thoại với Mỹ chỉ có thể diễn ra nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và lãnh tụ tối cao của chúng tôi cho phép tổ chức các cuộc đối thoại này", ông Alavi phát biểu cuối ngày 3/7 vừa qua.

"Người Mỹ sợ hãi sức mạnh quân sự của Iran, đó chính là lí do khiến họ quyết định hủy lệnh tấn công Iran", vị Bộ trưởng này nói thêm.

Tháng trước, tổng thống Trump từng tuyên bố rằng ông đã hủy lệnh tấn công trả đũa Iran sau vụ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị Iran bắn hạ gần eo biển Hormuz ngày 20/6. Lí do được ông Trump đưa ra là vì "không muốn 150 người thiệt mạng" chỉ vì đòn tấn công trả đũa này, đồng thời vị Tổng thống Mỹ cũng phát đi tín hiệu rằng ông sẵn sàng đối thoại với Tehran.

Phía Tehran đã khẳng định rằng UAV của Mỹ hoạt động trong không phận của mình và không đáp lại các cảnh báo, nên quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đất đối không để bắn hạ chiếc UAV Mỹ. Trong khi đó, phía Mỹ lại một mực khẳng định thiết bị bay của mình đang hoạt động trong vùng không phận quốc tế.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã leo thang nghiêm trọng kể từ năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi một thỏa thuận kiềm chế hạt nhân có tên gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung JPCOA, được kí kết giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức), vào năm 2015. Đồng thời Mỹ cũng tái áp đặt các lệnh trừng phạt mà trước đó Mỹ đã gỡ bỏ khi Iran chấp nhận tham gia thỏa thuận hạt nhân.

Quan chức Iran: Không phải 150 mạng người, đây mới là điều khiến Mỹ sợ hãi, không dám tấn công Iran! - Ảnh 2.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thanh sát một nhà máy hạt nhân của nước này. Ảnh: AFP.

"Hãy cẩn thận với những lời đe dọa"

Phản ứng trước những đòn trừng phạt của Mỹ, chủ yếu nhằm vào nguồn thu nhập từ nước ngoài nhờ việc xuất khẩu dầu thô, Iran từng đưa ra cảnh cáo hồi tháng 5 vừa qua rằng họ sẽ phá vỡ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Động thái mới nhất và rõ ràng nhất từ phía Iran trong thời gian gần đây là tuyên bố hôm thứ 2 (1/7) vừa qua của Tehran, khẳng định họ đã vượt qua mức giới hạn về dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ thấp được quy định trong JPCOA.

Thậm chí, hôm 3/7 vừa qua, Iran còn dọa sẽ nâng mức làm giàu uranium sau ngày 7/7 lên gần cấp độ vũ khí. Đáp lại, ông Trump đã cảnh báo đanh thép: "Iran, hãy cẩn thận với những lời đe dọa. Chúng có thể quay lại 'cắn' các vị đau hơn những gì các vị từng nếm trải trước đây".

Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh cáo của Mỹ và lời kêu gọi của châu Âu, phía Tehran khẳng định họ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phá vỡ cam kết trong JPCOA của mình.

"Với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ông Trump đã gây tổn hại tới lộ trình ngoại giao... và liều thuốc giải độc dành cho mọi lời đe dọa là chủ động phản kháng", ông Keyvan Khosravi, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại