Iran kêu gọi Mỹ quay lại thỏa thuận JCPOA, dọa phá bỏ cam kết trong 1 giờ

Tuấn Anh |

Tổng thống Iran ngày 3/7 bất ngờ kêu gọi Mỹ quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA đã ký năm 2015 với Tehran, đồng thời khôi phục đàm phán với quốc gia Hồi giáo.

Tổng thống Iran ngày 3/7 bất ngờ kêu gọi Mỹ quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA đã ký năm 2015 với Tehran, đồng thời khôi phục đàm phán với quốc gia Hồi giáo.

"Chúng tôi đề nghị châu Âu và Mỹ tái áp dụng cách tiếp cận hợp lý, quay trở lại bàn thương lượng, khôi phục hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng luật pháp và tuân thủ các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để hành động trong khuôn khổ của JCPOA", Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh.

Theo ông Rouhani, Iran vẫn 100% tuân thủ thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã ký với các cường quốc năm 2015 chừng nào các cường quốc ký kết JCPOA còn làm điều đó.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tổng thống Iran cảnh báo thêm, trong trường hợp xấu nhất, Tehran có thể phá bỏ các cam kết JCPOA chỉ trong vòng một giờ. 

Cụ thể, sau ngày 16/7, quốc gia Hồi giáo có khả năng tăng làm giàu uranium lên bất kỳ mức nào họ muốn, vượt qua giới hạn 3,67% đã được ấn định trong thỏa thuận JCPOA.

Các tuyên bố của ông Rouhani được đưa ra không lâu sau khi Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tiếng tố cáo các nước khác đang tìm cách gia tăng áp lực với Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại