Không quân Mỹ hé lộ "tin xấu" cho 1.763 tiêm kích tàng hình F-35A?

Hoài Giang |

Không quân Mỹ (USAF) từng theo đuổi việc mua sắm đơn hàng khổng lồ F-35A, nhưng theo các chuyên gia điều đó có thể thay đổi trong thời gian tới.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

USA mới đây đã xác nhận rằng trong tương lai gần, tiêm kích F-16 "Viper" (F-16V Block 70/72) sẽ vẫn tiếp tục nằm trong trang bị của họ.

Theo bài viết mới được Air Force Magazine đăng tải gần đây, các quan chức USAF đã có một cuộc hội thảo về số phận của những chiếc F-16 trong trang bị và kết quả là sự nhất trí chung rằng họ sẽ không vội vàng thay thế "Viper".

Điều đó có nghĩa là USAF sẽ tiếp tục lên kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa F-16 như "thứ đóng góp ưu thế về số lượng cho lực lượng không quân chiến đấu", bài báo giải thích.

Không quân Mỹ hé lộ tin xấu cho 1.763 tiêm kích tàng hình F-35A? - Ảnh 1.

Đồ họa cho thấy F-16 "Viper" được trang bị số lượng lớn vũ khí (Nguồn: Lockheed Martin).

Các nâng cấp bao gồm khả năng hiển thị, dữ liệu... radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83, tác chiến điện tử, máy tính nhiệm vụ tiên tiến và nâng cấp liên kết dữ liệu Link-16 để biến các phi đội thành "một mạng dữ liệu tốc độ cao".

Được biết khoảng 608 chiếc F-16 từ Block 40/42 đến Block 50/52 - những chiếc mới nhất trong trang bị của USAF đã được nâng cấp và hiện đại hóa lên biến thể "Viper" để giữ chúng sẵn sàng chiến đấu đến năm 2048.

Thông tin nói trên có thể gây bối rối vì nó mâu thuẫn trực tiếp với kế hoạch của USAF là trang bị 1.763 tiêm kích tàng hình F-35A với kỳ vọng để thay thế F-16 trong tương lai gần.

Vào tháng 3/2022, USAF cho biết họ không thay đổi kế hoạch mua F-35A - tuy nhiên thông tin mới được đưa ra khiến nhiều nhà bình luận đặt ra câu hỏi rằng liệu USAF có tiếp tục theo đuổi mục tiêu mua sắm nói trên tới cùng hay không.

Theo so sánh của Crewdaily.com, F-16 có tốc độ tối đa là Mach 2 (2.120 km/h) cao hơn Mach 1,6 (1.930 km/h) của F-35. Về tốc độ, F-16 rõ ràng vượt trội hơn F-35.

Tiếng ồn của một chiếc F-35 đang tiếp cận lớn hơn gần 4 lần khi so sánh với F-16. Ngoại trừ chiều cao của các thông số kích thước khác của F-35 (sải cánh, chiều dài) lớn hơn F-16.

Crewdaily.com cũng lưu ý rằng trong một báo cáo về kết quả không chiến huấn luyện giữa 2 tiêm kích vào năm 2015 cho thấy rằng F-16 vượt trội hơn F-35.

Nguyên nhân được cho là do F-35 được chế tạo với tính năng tàng hình và có thể xác định vị trí và tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Theo các chuyên gia quân sự, kỷ nguyên không chiến tầm gần sắp kết thúc và các cuộc không chiến tương lai sẽ được tiến hành với các công nghệ tầm xa và tiên tiến bên trong máy bay. Về mặt đó, F-35 vượt trội hơn nhiều so với F-16.

Không quân Mỹ hé lộ tin xấu cho 1.763 tiêm kích tàng hình F-35A? - Ảnh 4.

Tiêm kích tàng hình F-35A và F-16 của USAF (Nguồn: Medium.com).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại