UAV tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Crimea

PV |

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev hôm 20/8 đã tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố.

Trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Crimea (Ảnh: Tass).

Trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Crimea (Ảnh: Tass).

Ông Razvozheyev viết trên kênh Telegram chính thức của mình: "Tôi đang ở trụ sở chính của hạm đội. 25 phút trước, một UAV đã bay vào mái nhà. Không có thương vong, ".

Sau đó, ông Razvozhayev đã cập nhật bài đăng: "UAV đã bị hệ thống phòng không (Sevastopol) bắn hạ ngay trên trụ sở hạm đội. Máy bay không người lái rơi trên mái nhà và bốc cháy."

Đây là lần thứ hai trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tấn công. Một vụ tấn công khác xảy ra hôm 31/7 sau khi một vật thể không xác định nghi là UAV bay vào sân của trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, khiến ít nhất 5 nhân viên bị thương.

Chưa có thông tin về bên đứng sau vụ tấn công.

Trước đó, một quan chức địa phương cho biết, các hệ thống phòng không trên bán đảo Crimea tối 19/8 đã bắn hạ một số lượng chưa xác định máy bay không người lái được cho là của quân đội Ukraine ở khu vực thành phố Sevastopol. Một kênh Telegram địa phương nói rằng, hệ thống phòng không của Nga ở Sevastopol đã khai hỏa khoảng 9 tên lửa chỉ trong vòng 1 phút.

Hạm đội Biển Đen là đơn vị chủ lực của Hải quân Nga với 25 ngàn quân cùng số lượng lớn tầu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Hạm đội này có trụ sở chính đóng tại quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Hạm đội Biển Đen cũng đóng ở nhiều bến cảng khác nhau ở Biển Đen và duyên hải Biển Azov.

Đây cũng là hạm đội quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại