AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc

Như Quỳnh |

AH-1Z Viper là dòng trực thăng tấn công cực mạnh do Mỹ sản xuất. Ngoài việc tấn công các mục tiêu trên mặt đất, AH-1Z Viper còn được mệnh danh là "sát thủ bầu trời" của quân đội Mỹ.

AH-1Z Viper - "Sát thủ trên không" của quân đội Mỹ. Ảnh: 1zoom.ru

AH-1Z Viper - "Sát thủ trên không" của quân đội Mỹ. Ảnh: 1zoom.ru

Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Jana Cernochova cho biết, Mỹ đã quyết định tặng thêm cho nước này 8 chiếc máy bay chiến đấu, trong đó có 6 trực thăng tấn công AH-1Z Viper. Trước đó CH Séc đã chi 600 triệu USD để mua 12 trực thăng, gồm 8 chiếc UH-1Y Venom và 4 chiếc AH-1Z Viper.

AH-1Z Viper (còn được gọi bằng cái tên Zulu Cobra) là dòng trực thăng tấn công duy nhất được thiết kế dành riêng cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. Chương trình phát triển AH-1Z dựa trên AH-1W, chính thức vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 2012.

AH-1Z Viper có chiều dài 17,8m, chiều cao 4,37m, diện tích đĩa quay là 168m2 và đường kính cánh quạt 14,6m. Trọng lượng rỗng của một chiếc trực thăng là 5.58 tấn ,trọng lượng cất cánh tối đa 8.39 tấn.

Hệ thống vũ khí trên AH-1Z Viper về cơ bản vẫn được giữ nguyên so với AH-1W với pháo tự động ba nòng 20mm M197 cùng 750 viên đạn. Tầm hoạt động của trực thăng AH-1Z Viper là 425 km, hoặc lên tới 715 km khi mang thêm bình nhiên liệu phụ.

AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc - Ảnh 2.

AH-1Z Viper được trang bị tên lửa AGM-114 Hellfire. Ảnh: Military

Trang bị tiêu chuẩn của AH-1Z bao gồm 1 pháo 20mm, 8 tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, 2 tên lửa không đối không AIM-9X và 2 thùng phóng rocket.

AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc - Ảnh 3.

Buồng lái của trực thăng AH-1Z Viper . Ảnh: Printerest

Một phi đội lái trực thăng AH-1Z Viper gồm 2 người, một phi công lái chính và một người điều khiển súng máy và các loại vũ khí khác.

Buồng lái của trực thăng được trang bị các hệ màn hình kỹ thuật số hiện đại. Việc hiển thị thông số bay hệ thống mũ bay thông minh cho phép phi công dễ dàng điều khiển hệ thống vũ khí để tấn công mục tiêu.

AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc - Ảnh 4.

Động cơ T700-GE-401C. Ảnh: fi-powerweb

Tính năng bay của AH-1Z Viper được cải thiện đáng kể thông qua việc sử dụng rotor chính lắp cánh quạt 4 lá.

Bên cạnh đó, AH-1Z Viper được trang bị động cơ 2 General Electrix T700-GE-401C cực mạnh giúp chiếc trực thăng này có thể mang được hơn 2 tấn vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Nhờ động cơ mới này, trực thăng có thể dễ dàng đạt vận tốc tối đa lên đến 337km/h và đạt trần bay 6,1km.

AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc - Ảnh 5.

AH-1Z Viper được thiết kế hệ thống ống xả động cơ đặc biệt. Ảnh: savunmasanayist


Ngoài việc cải thiện sức mạnh hỏa lực, hệ thống điện tử, độ cơ động, AH-1Z Viper còn được tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường nhờ thiết kế hệ thống ống xả động cơ đặc biệt nhằm vô hiệu hóa đầu dẫn hồng ngoại từ tên lửa không đối không hoặc không đối đất.

AH-1Z Viper - ‘Quái vật bầu trời’ được Mỹ tặng miễn phí cho CH Séc - Ảnh 6.

AH-1Z có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm hoặc trong mọi điều kiện thời tiết. Ảnh: Military


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại