Tổn thương, thậm chí hỏng thận do thói quen ăn, uống nhiều người thường làm trong ngày hè

Ngọc Minh |

Thời tiết nắng nóng, cơ thể mất nước nhiều, nếu như không uống đủ nước, ăn uống hợp lý sẽ có nguy cơ mắc bệnh lý về thận, thậm chí hỏng thận.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đừng để hỏng thận vì ăn uống

Theo TS.BS Huỳnh Ngọc Phương Thảo - Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trong những ngày hè nắng nóng, số lượng bệnh nhân bị các bệnh lý thận liên quan tới chế độ ăn uống, lối sống tới khoa khám và điều trị đã tăng từ 20-30%. Trong đó, có những bệnh nhân tổn thương thận, suy thận cấp, thậm chí tử vong rất đáng tiếc.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân rất trẻ tuổi, tập gym, muốn tăng cơ đã tự lên mạng mua thuốc tăng cơ để uống. Sau một thời gian sử dụng, bệnh nhân đã bị suy thận cấp, vô tình phát hiện nhờ khám sức khỏe tổng quát tại cơ quan.

Bác sĩ Thảo cho hay, suy thận cấp ở giai đoạn sớm tiến triển rất âm thầm, chỉ nhận ra lúc xét nghiệm máu nếu thấy chỉ số creatinin tăng cao. Đối với những trường hợp suy thận cấp, nếu phát hiện sớm điều trị có thể phục hồi hoàn toàn. Nếu không phát hiện kịp thời, bệnh xuất hiện triệu chứng thì đã phức tạp, chuyển qua suy thận mạn rất nhanh.

Tổn thương, thậm chí hỏng thận do thói quen ăn, uống nhiều người thường làm trong ngày hè - Ảnh 1.

Ăn nhiều thịt đỏ gây gánh nặng cho thận (Ảnh minh hoạ)

Bệnh nhân nam trên là trường hợp may mắn phát hiện tổn thương thận sớm. Theo bác sĩ Thảo, có những trường hợp đau lòng, bệnh nhân không được may mắn đã tử vong.

Đó là trường hợp bệnh nhân nữ 42 tuổi, tại Q.Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử bị lupus ban đỏ từ khi 20 tuổi nên dẫn tới suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân đã điều trị lâu năm tại Khoa Nội thận - Thận nhân tạo.

Cách đây hơn một tháng, bệnh nhân nghe theo quảng cáo trên mạng về phương thức detox thải độc cơ thể, chỉ ăn trái cây và uống nước. Với niềm tin khi áp dụng phương pháp này sẽ cung cấp vitamin, bù nước, làm sạch hệ thống tiêu hóa, cải thiện bệnh suy thận giai đoạn cuối, bệnh nhân đã tự ý ngưng điều trị, bỏ thuốc và áp dụng chế độ detox ở nhà.

Vài ngày đầu áp dụng, bệnh nhân cảm thấy khoẻ ra và tiếp tục kiên trì detox. Dù đã được bác sĩ cảnh báo về việc từ bỏ điều trị sẽ nguy hiểm tới tính mạng nhưng bệnh nhân vẫn 'bỏ ngoài tai'.

10 ngày sau khi thực hiện detox, bệnh nhân đã tử vong ngay trong đêm, không kịp đi cấp cứu. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là ăn quá nhiều trái cây làm tăng kali máu (thận suy mạn tính không lọc được kali). Ngoài ra, bệnh nhân bị phù phổi - một trong những biến chứng của suy thận mạn.

Một trường hợp khác phải nhập viện cấp cứu liên quan tới bệnh lý về thận do thói quen ăn uống không lành mạnh trong mùa hè là nữ sinh 20 tuổi (TP.HCM). Nữ sinh đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám trong tình trạng đau quặn sau lưng trái, tiểu ra máu.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số acid uric cao, siêu âm, chụp X-quang phát hiện một viên sỏi thận kẹt ở niệu quản. Bệnh nhân nhanh chóng được tán sỏi vì để lâu sẽ gây hỏng thận.

Bệnh nhân có chia sẻ với bác sĩ rằng cô uống rất ít nước, được nghỉ hè nên cô hay đi ăn uống cùng bạn bè, món ăn ưa thích là thịt nướng và các đồ ăn nhanh.

Theo bác sĩ Thảo, gần đây khoa ghi nhận số lượng người trẻ tuổi bị sỏi thận do tăng acid uric ngày một tăng cao. Nguyên nhân chính được nghĩ tới là thói quen ăn quá nhiều đạm có trong thịt đỏ, hải sản.

Qua các trường hợp bệnh nhân trên, bác sĩ Thảo khuyên mọi người nên uống nước đủ khoảng 8 ly nước mỗi ngày. Uống nước giúp giảm được nguy cơ lắng đọng cặn hình thành sỏi. Đồng thời, mọi người không nên ăn các thức ăn có quá nhiều chất đạm khiến tăng urê gây quá tải cho thận. Đối với người có bệnh lý thận cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Dấu hiệu cảnh báo thận hư  

Bác sĩ Thảo cho biết, để phát hiện bệnh thận sớm, mỗi người dân nên đi khám sức khoẻ định kỳ. Khi phát hiện các triệu chứng tiểu ít, phù, nước tiểu nhiều bọt, nước tiểu màu nâu, thậm chí sốt thì đó chính là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang có vấn đề, cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Để có 2 quả thận khoẻ mạnh, bác sĩ Thảo khuyên mọi người:

- Cần có lối sống lành mạnh, tránh các bệnh chuyển hóa như: béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp, tăng acid uric…

- Dùng thuốc đúng chỉ định, không lạm dụng thuốc giảm đau.

- Uống nhiều nước.

- Đi khám sức khỏe mỗi năm, tầm soát bệnh thận bằng ít nhất 3 loại xét nghiệm: thử nước tiểu, thử máu đánh giá chức năng thận, siêu âm hệ niệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại