*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất", nữ diễn viên chia sẻ.
Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có thể phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo nhưng dễ bị nhầm với mệt mỏi, tuổi tác hoặc các vấn đề sức khỏe thông thường.
Nhiều người không khỏi lo lắng khi phát hiện nước tiểu có nhiều bọt, thậm chí vội vàng nghĩ tới suy thận. Điều này liệu có đúng?
Tình trạng suy thận cấp vì thói xấu giống cụ ông này cũng rất dễ xảy ra với người trẻ tuổi, thậm chí khi không có bệnh nền.
Rất nhiều nam giới lo lắng làm "chuyện ấy" nhiều hại thận, thậm chí gây bệnh suy thận. Vậy thực hư ra sao?
Không phải những điều xa xôi mà chính những thói quen tưởng chừng "vô hại" hàng ngày lại là thủ phạm âm thầm bào mòn chức năng thận của nhiều người Việt.
Ăn gì cũng gắng tận dụng tương đậu nành vì nghĩ tốt cho sức khỏe, người đàn ông này bất ngờ khi biết mình suy thận cấp cũng liên quan đến nó.
Tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt nhiều ngày không đi khám, người đàn ông 30 tuổi nhập viện với nguy cơ suy thận, phù hai chân, buồn nôn.
Một người đàn ông 40 tuổi đi khám vì thường xuyên mệt mỏi, chân phù nề. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng, tương đương người 80 tuổi.
Chỉ vì giảm cân sai cách, tương lai của cô gái 16 tuổi, đáng lẽ đang ngồi trên ghế nhà trường phải dừng lại mãi mãi sau khi phát hiện suy thận.
Các bác sĩ cảnh báo, một số dấu hiệu bất thường của cơ thể có thể là tín hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương, thậm chí đã suy giảm chức năng nghiêm trọng.
Ở tuổi 40, anh T.N.L (Hà Nội) chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối mặt với suy thận - căn bệnh vốn thường bị xem là “của người già”.
Tâm điểm