Báo Nga: Đảo Rắn Moscow chiếm lại lúc nào cũng được

Minh Đức |

Hải quân Nga đã giành được ưu thế hoàn toàn so với đối thủ ở Biển Đen và nếu cần, các lực lượng của Moscow có thể nhanh chóng được tái triển khai tới hòn đảo này.

Đảo Rắn (hay còn gọi là đảo Zmiinyi) có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên biển Đen, cách Odessa khoảng 140 km về phía Nam. Ảnh: TASS

Đảo Rắn (hay còn gọi là đảo Zmiinyi) có diện tích khoảng 17 hecta, nằm trên biển Đen, cách Odessa khoảng 140 km về phía Nam. Ảnh: TASS

Nga đã rút quân đồn trú khỏi Đảo Rắn (hay còn gọi là đảo Zmiinyi) ở Biển Đen. Moscow đã thực hiện hành động thiện chí này và chứng tỏ với cộng đồng toàn cầu rằng họ không ngăn cản việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 30/6.

Báo Nga Izvestia có bài viết tham khảo ý kiến chuyên gia về vấn đề này.

Theo Izvestia, các chuyên gia lưu ý rằng việc khư khư chiếm giữ hòn đảo không còn ý nghĩa gì nhiều về mặt quân sự .

Hải quân Nga đã giành được ưu thế hoàn toàn so với đối thủ ở Biển Đen và nếu cần, các lực lượng của Moscow có thể nhanh chóng được tái triển khai tới hòn đảo này, báo Izvestia viết.

Theo chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov, một khi Ukraine nhận được các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và các khẩu súng chống tăng không giật (SPG) từ phương Tây, hòn đảo này sẽ bị pháo kích liên tục.

Theo ý kiến của ông, quân đội Ukraine chắc chắn sẽ cố gắng tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào hòn đảo này vì họ rất cần một chiến thắng để tuyên truyền.

"Họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện trên Đảo Rắn", vị chuyên gia này nói và lưu ý rằng Nga có khả năng loại bỏ hoàn toàn bất kỳ đội quân tấn công nào hoặc chiếm lại đảo bất cứ lúc nào.

Về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc qua cảng Odessa ở Biển Đen, báo Izvestia tham khảo ý kiến của Sergey Ordzhonikidze, nguyên Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

“Toàn bộ câu chuyện rằng Nga đang ngăn cản xuất khẩu ngũ cốc từ Odessa và thúc đẩy nạn đói trên thế giới là giả tạo và ngụy tạo”, ông Ordzhonikidze cho biết, nhấn mạnh rằng tình huống này được tạo ra để gây áp lực với Nga.

“Ukraine cung cấp khoảng 1% lượng ngũ cốc của thế giới. Con số này có vẻ đáng kể tính theo tấn nhưng ở định dạng toàn cầu thì hoàn toàn không đáng kể”, ông Ordzhonikidze cho biết.

Ngoài ra, Đảo Rắn không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với giao thông hàng hải trong khu vực đó của Biển Đen, nhưng các quả mìn do Ukraine gài ở vùng biển đó thì có.

“Họ (người Ukraine) đã được yêu cầu nhiều lần để rà phá cảng Odessa nhưng họ đã không làm điều đó”, ông Ordzhonikidze nói, và cho biết thêm rằng các tàu chở ngũ cốc nên được kiểm tra xem có giấu vũ khí trong đó không.

Theo ông, Ukraine rất có khả năng lén vận chuyển vũ khí bằng tàu chở khách và xe tải dân sự, và sẽ cố gắng làm điều tương tự với các chuyến tàu biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại