Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa thứ hai trong vòng 1 tuần

Bình Giang |

Ngày 11/1, Triều Tiên vừa phóng tiếp một vật thể bay nghi là tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía đông nước này. Đây là vụ phóng thứ hai trong vòng 1 tuần, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quân sự.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 5/1. (Ảnh: KCNA)

Hình ảnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 5/1. (Ảnh: KCNA)

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo về vụ phóng vừa qua, cho biết các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích chi tiết về sự kiện.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng có thể là một tên lửa đạn đạo. Tên lửa có vẻ đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết.

Trước đó, hôm 5/1, Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa đầu tiên trong năm mới. Bình Nhưỡng khẳng định đó là tên lửa đạn đạo siêu thanh.

Tuy nhiên, giới chức quân đội Hàn Quốc nghi ngờ khả năng của Triều Tiên trong phát triển tên lửa siêu thanh, nói rằng tên lửa vừa phóng thể hiện ít tiến triển so với các tên lửa đạn đạo hiện có của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng sáng nay diễn ra chỉ 1 ngày sau khi các phái đoàn Mỹ, Pháp, Ireland, Nhật Bản, Anh và Albania tại Liên Hợp Quốc ra tuyên bố chung lên án vụ thử tuần trước của Triều Tiên.

“Những hành động như vậy làm gia tăng rủi ro xảy ra tính toán sai lầm, leo thang tình hình và trở thành đe doạ đáng kể đối với ổn định khu vực. Triều Tiên đầu tư vào quân sự trong khi người dân Triều Tiên phải hy sinh hạnh phúc”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói trong tuyên bố đưa ra ngày 10/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại