Máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

Xuân Hùng |

Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga hôm qua (11/7) cho biết, các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-27 của nước này đã ngăn chặn hai máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên Biển Đen.

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga. Ảnh: TASS

Máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga. Ảnh: TASS

Hệ thống kiểm soát không phận Quân khu phía Nam của Nga đã phát hiện hai mục tiêu vi phạm vùng trời Biển Đen khi tiếp cận biên giới Nga hôm 11/7.

Ngay lập tức hai máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-278 của lực lượng Cảnh báo phản ứng nhanh Phòng không Quân khu phía Nam Nga được xuất kích, để ngăn chặn các mục tiêu xâm phạm.

Phi hành đoàn máy bay chiến đấu Nga đã tiếp cận các mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn, xác định một máy bay trinh sát CL-600 Challenger và EP-3E Aries của Không quân Mỹ và đã hộ tống chúng ra khỏi Biển Đen.

Quân khu phía Nam cho biết, chuyến bay của chiến đấu cơ Nga được thực hiện theo đúng quy tắc quốc tế. Sau khi máy bay do thám Mỹ di chuyển khỏi biên giới Nga, hai máy bay chiến đấu của Nga đã trở về căn cứ an toàn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại