Âm mưu hiểm độc khủng bố nhắm vào Syria và lời cáo buộc gây sốc

Vũ Thu Hương |

Khủng bố Hayat Tahrir al-Sham tại Syria đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Idlib và đổ lỗi cho lực lượng Syria.

Theo TASS, hãng tin SANA đưa tin các chiến binh của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra trước đây đã lên kế hoạch sử dụng chất độc hóa học trong cuộc tấn công đầy khiêu khích ở tỉnh Idlib và Hama của Syria. Thông tin này được bộ Ngoại giao Syria khẳng định hôm qua.

Theo đó, “các tổ chức khủng bố và nhóm khủng bố Mũ Bảo Hiểm Trắng cùng những kẻ ủng hộ chúng trên thực địa và cả các diễn đàn quốc tế đã không ngừng chuẩn bị cuộc tấn công vũ khí hóa học nhằm vào một số các khu vực thuộc tỉnh Idlib và Hama ở Syria với mục đích dàn dựng và cáo buộc hành động tội lỗi này cho Quân đội Syria".

Theo bộ Ngoại giao Syria, gần đây các thùng chứa chất độc đã được chuyển từ biên giới Bab Al-Hawa đến khu định cư Atma, nơi có nhà máy hóa chất.

Những kẻ khủng bố được cho là sử dụng phòng thí nghiệm hóa học ở đó để sản xuất vũ khí hóa học sử dụng trong cuộc pháo kích sắp tới ở Idlib và Hama.

Theo SANA, các hành động sắp tới của các tổ chức khủng bố "được thực hiện theo lệnh và sự hỗ trợ của một số nước phương Tây."

Về vấn đề này, Damascus yêu cầu các quốc gia “tài trợ” cho các nhóm khủng bố dừng các trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến thương vong của dân thường.

"Syria sẽ buộc các quốc gia ủng hộ những kẻ khủng bố đó, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm về việc để sử dụng các vật liệu độc hại đó mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào", báo cáo của SANA viết.

Damascus cũng đã kêu gọi Tổ chức Phòng chống Vũ khí Hóa học (OPCW) "không bỏ qua thông tin đó và cần phải xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc và xử lý vấn đề trong khuôn khổ nhiệm vụ được quy định theo quy ước về Vũ khí Hóa học của Công ước".

Ngày 15/6, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, Phó Đô đốc Vadim Kulit, đã thông báo về kế hoạch khủng bố tấn công hóa học ở tỉnh Idlib. Ông kêu gọi các chỉ huy dân quân ngăn chặn các hành động khiêu khích vũ trang và bắt tay vào con đường giải quyết hòa bình trong các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Âm mưu hiểm độc khủng bố nhắm vào Syria và lời cáo buộc gây sốc - Ảnh 2.

Những kẻ khủng bố được cho là sử dụng phòng thí nghiệm hóa học để sản xuất khí chất độc nhằm sử dụng trong cuộc pháo kích sắp tới ở Idlib và Hama.


Khủng bố nhiều lần thực hiện các vụ tấn công hóa học nhằm vào Syria. Hồi tháng 3, các phiến quân cũng lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở khu vực giảm leo thang Idlib.

“Có thông tin cho rằng những kẻ khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại Syria đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại một khu trại được xây dựng đặc biệt ở làng Kbana thuộc khu vực giảm leo thang Idlib.

Những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công này với âm mưu nhằm đổ lỗi cho quân chính phủ Syria gây ra”, ông Alexander Karpov, Phó Giám đốc trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria hồi tháng 3 cho biết.

Hồi tháng 5, Nga cũng đã cảnh báo một nhóm khủng bố khác là Jabhat al-Nusra đang âm mưu thực hiện một hành động khiêu khích mới tại Syria sử dụng chất độc với sự tiếp tay của lực lượng Mũ bảo hiểm trắng.

Moscow đã rất nhiều lần cảnh báo về những cuộc tấn công vũ khí hóa học được dàn dựng ở Syria, điều này tạo cớ giúp Mỹ và các đồng minh tấn công lực lượng chính phủ Damascus.

Cũng vì lý do này mà tháng 4/2017 và đầu năm 2018, Mỹ cùng đồng minh đã hai lần dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria với lý do đổ lỗi cho lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hóa học nhằm vào dân thường.

Sau nhiều năm nội chiến, về cơ bản khủng bố đã thất bại tại Syria. Tuy nhiên, tỉnh Idlib vẫn là vùng lãnh thổ lớn nhất của Syria còn nằm trong tay phe nổi dậy kể từ năm 2015. Khủng bố vẫn thực hiện nhiều âm mưu từ vùng đất này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại