Nga và Ukraine tiến hành tập trận quân sự cùng lúc, NATO họp khẩn

Kiều Anh |

Nga và Ukraine tiến hành tập trận cùng lúc hôm 14/4 trong khi các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng NATO họp khẩn về việc Nga tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine tập trận gần biên giới Crimea ở phía nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Ukraine tập trận gần biên giới Crimea ở phía nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Mỹ và NATO đã báo động về việc Nga tăng cường lực lượng trên quy mô lớn gần biên giới Ukraine và trên Bán đảo Crimea. Tuần này, 2 tàu chiến Mỹ dự kiến sẽ tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine.

Nga cho rằng động thái từ phía Mỹ là một hành động khiêu khích không thân thiện, đồng thời cảnh báo Washington tránh xa Crimea và bờ biển Biển Đen của nước này.

Moscow cho biết, việc tăng cường lực lượng là một phần trong cuộc tập trận quân sự ngắn kéo dài 3 tuần nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu để phản ứng trước điều mà nước này gọi là hành vi đe dọa từ NATO. Nga cho biết, cuộc tập trận này dự kiến khép lại trong 2 tuần nữa.

Trước khi tàu chiến Mỹ đến, hải quân Nga hôm 14/4 đã bắt đầu tập trận ở Biển Đen diễn tập tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không. Cuộc tập trận này diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga chấm dứt tăng cường lực lượng.

Tại Ukraine, các lực lượng vũ trang của nước này cũng diễn tập ngăn chặn xe tăng và đẩy lùi cuộc tấn công của bộ binh ở khu vực gần biên giới với Bán đảo Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrii Taran nhận định với các nghị sĩ châu Âu tại Brussles rằng, Nga đang chuẩn bị cho kho vũ khí hạt nhân ở Crimea.

Ông Taran không đưa ra bằng chứng cho nhận định của mình, đồng thời dẫn nguồn tin tình báo Ukraine khẳng định, Nga đang điều động 110.000 binh lính được tổ chức thành 56 tiểu đoàn tác chiến tới biên giới Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 13/4, ông Biden đề xuất một Hội nghị Thượng đỉnh giữa 2 bên để thảo luận về hàng loạt vấn đề, trong đó có việc làm giảm căng thẳng ở Ukraine. Điện Kremlin 1 ngày sau đó cho biết hiện còn quá sớm để ấn định thời gian cụ thể cho một cuộc gặp như vậy, đồng thời nói rằng việc tổ chức hội nghị này phụ thuộc vào những hành động tương lai của Washington.

Nga cáo buộc NATO làm mất ổn định châu Âu bằng cách tăng cường lực lượng ở các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Trong khi đó, NATO phủ nhận cáo buộc mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra rằng, liên minh này đang triển khai 40.000 binh lính và 15.000 bộ phận thiết bị quân sự đến gần biên giới Nga, chủ yếu ở khu vực Biển Đen và vùng Baltic./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại