Cập nhật lúc

Máy bay quân sự Mỹ nườm nượp tới Ukraine giữa lúc căng thẳng - Vừa hủy điều tàu chiến, TT Biden tung ngay đòn giáng mạnh nhằm vào Nga

Trong một thông tin đáng chú ý khác, Reuters cho hay, một tàu thương mại thuộc sở hữu của công ty Israel đã bị tấn công tại vùng Vịnh, ngoài khơi UAE.

Theo dự báo của cơ quan phụ trách khí tượng thủy văn của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), kể từ ngày 16/4, ở một số nơi trong khu vực được đánh giá mức độ nguy hiểm hỏa hoạn cao (cấp 4).

Nguy cơ hỏa hoạn được đánh giá theo trạng thái của khí quyển bao gồm nền nhiệt cao, hàm lượng hơi nước thấp, không có mưa và các yếu tố khác, có thể dẫn đến cháy rừng, cỏ khô.

Cũng theo LPR, hiện họ đang phân loại ra 5 hạng về nguy cơ hỏa hoạn:

Cấp 1 - nguy cơ cháy nổ rất thấp.

Cấp 2 - nguy cơ cháy nổ thấp.

Cấp 3 - nguy cơ cháy trung bình.

Cấp 4 - nguy cơ cháy cao.

Cấp 5 - nguy cơ hỏa hoạn cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh báo này cũng đánh dấu sự kết thúc của cái gọi là "Rasputitsa" - thuật ngữ tiếng Nga có thể hiểu là "mùa bùn" để chỉ 2 mùa trong năm khi việc đi lại trên những con đường đất trở nên khó khăn do mưa hoặc tuyết tan.

Bùn đất lúc này sẽ không làm ảnh hưởng tới nỗ lực tấn công bằng cơ giới, và các cảnh báo hỏa hoạn có thể báo hiệu một "cuộc chiến lớn" trong và xung quanh Donbass có thể xảy ra.

Máy bay quân sự Mỹ nườm nượp tới Ukraine giữa lúc căng thẳng - Vừa hủy điều tàu chiến, TT Biden tung ngay đòn giáng mạnh nhằm vào Nga - Ảnh 1.

Xe tăng của hai phía tham chiến sẽ không phải vượt qua các con đường bùn lầy như trên?

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại