Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên khôi phục hoạt động ở phòng thí nghiệm hạt nhân

Hoàng Phạm |

Các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Triều Tiên đã khôi phục hoạt động tại một cơ sở hạt nhân.

Hơi nước và khói bốc lên từ cơ sở hạt nhân Yongbyon ngày 30/3/2021. Ảnh: Maxar

Hơi nước và khói bốc lên từ cơ sở hạt nhân Yongbyon ngày 30/3/2021. Ảnh: Maxar

Các bức ảnh vệ tinh cho thấy có hơi nước và khói bốc lên từ 2 tòa nhà nhỏ tại Phòng thí nghiệm hóa học phóng xạ Yongbyon và từ một nhà máy nhiệt điện liền kề đó. Phòng thí nghiệm này được dùng để tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng nhằm chiết xuất plutoni.

Các bức ảnh do Maxar Technologies và Trung tâm về nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) công bố, được đăng tải trên trang web của CSIS.

Trước đó, các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy có các dấu hiệu khác về hoạt động của nhà máy nhiệt điện trong những tuần gần đây.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi cho rằng các dấu hiệu hoạt động tại cơ sở Yongbyon và một địa điểm khác là vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Các hoạt động gần đây cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị hoặc đã tiến hành nỗ lực mới nhằm xử lý nhiên liệu hạt nhân, theo ông Victor Cha, nhà nghiên cứu tại CSIS đồng thời là cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao thời chính quyền George W. Bush.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm hạt nhân cùng với 2 vụ thử tên lửa mới đây được xem như các động thái chính trị của Triều Tiên nhằm vào chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

“Đây là một loạt các hành động leo thang, tôi nghĩ chúng đã được tính toán. Họ đang gây sức ép như đã từng làm thời Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Barack Obama", ông Victor Cha nhận định.

Hiện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc chưa phản hồi bình luận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại