*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là một trong số ít các dự án đã đạt mức nội địa hóa có tỉ lệ đáng khích lệ.
Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hiệu suất, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định.
Nhà máy này dự kiến sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.
Với cụm năng lượng có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD/nhà máy nằm tại một phường ở TP Cần Thơ sẽ đóng góp rất lớn cho ngân sách.
Tập đoàn Sumitomo đã đầu tư, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm: các khu công nghiệp; đường sắt đô thị; các nhà máy điện; các dự án sân bay, logistics, bất động sản…
Tháng 11/2023, AES thông báo đã đạt được thỏa thuận bán 51% cổ phần của mình tại nhà máy nhiệt điện than Mông Dương 2 ở Việt Nam cho doanh nghiệp Séc Se.ven Global Investments, chỉ còn chờ phê duyệt của cơ quan chức năng Việt Nam.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh) có tổng kinh phí 2,2 tỷ USD, đầu tư theo hình thức BOT, dự kiến vận hành thương mại vào quý III/2025. Mỗi ngày có hơn 4.200 công nhân làm việc xuyên suốt để đảm bảo tiến độ đề ra.
Trong số 30 thỏa thuận, văn kiện hợp tác được trao dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thì dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là dự án duy nhất được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Hiện 2/5 số điều hòa tiêu thụ hiện nay trên thế giới là ở Trung Quốc, nhưng năng lượng cho những sản phẩm này lại chẳng đến từ những con đập siêu to khổng lồ hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Theo kế hoạch, nhu cầu than của EVN là 6,03 triệu tấn. EVN đã ký hợp đồng với Tổng công ty Kinh Bắc 4,388 triệu tấn và chủ động bổ sung được khoảng 600 nghìn tấn. Như vậy, khối lượng than còn thiếu khoảng 1 triệu tấn.
Các nhà máy sản xuất năng lượng từ than đá vẫn đang được xây dựng mới trên thế giới, mặc dù đây là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất.
Theo đánh giá mới của Paris Equity Check công bố ngày 6/12, các chính sách về khí hậu của hầu hết các quốc gia giàu có và nhiều nền kinh tế mới nổi có phát thải cao có thể khiến nhiệt độ toàn cầu vượt quá mức tăng 1,5 độ C - mức giới hạn an toàn đã được tái khẳng định tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập) vào tháng trước.