Mỹ và Triều Tiên lần đầu “lời qua, tiếng lại” – Liên Hợp Quốc điều tra vụ phóng tên lửa

Đình Nam |

Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi 2 bên chỉ trích lẫn nhau sau vụ phóng tên lửa ngày 25/3 vừa qua của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các chuyên gia điều tra vụ phóng tên lửa này.

Cờ Triều Tiên và Mỹ. Ảnh: Eurasia Review.

Cờ Triều Tiên và Mỹ. Ảnh: Eurasia Review.

Ngày 25/3, Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa ra biển Nhật Bản. Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định đó có thể là 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và điều này đã vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Suga cho biết: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi và cho an ninh khu vực. Nó vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành động này. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia liên quan khác, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân”.

Tuy nhiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua xác nhận, đây chỉ là vụ phóng thử hai tên lửa hành trình chiến thuật mới của Học viện Khoa học Quân sự Triều Tiên. Loại tên lửa này có thể bay theo những quỹ đạo bất thường ở độ cao thấp, đánh chính xác mục tiêu đặt tại vùng biển cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 600km. Dự theo xác nhận này, việc phóng tên lửa hành trình sẽ không vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trước những thông tin khác nhau về vụ phóng, hôm 26/3, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm 15 đại diện của các nước Ủy viên đã yêu cầu các chuyên gia của Ủy ban mở 1 cuộc điều tra.

Còn theo một số nguồn tin ngoại giao, một số nước châu Âu cũng đã yêu cầu tổ chức một phiên họp kín của Hội đồng Bảo an để thảo luận thêm về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên vào ngày 30/3 tới.

Cũng chính vì các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, 2 ngày nay, giới chức Mỹ và Triều Tiên đã có những “lời qua, tiếng lại” căng thẳng đầu tiên với nhau, dưới thời Tổng thống Mỹ Biden.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Mỹ sẽ có hành động đáp trả tương xứng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang các vụ thử tên lửa: “Trước hết, Nghị quyết 1718 của Liên Hợp Quốc đã bị vi phạm bởi những loại tên lửa cụ thể đã được Triều Tiên thử nghiệm. Chúng tôi đang tham vấn các đồng minh và đối tác của mình và sẽ đưa ra phản ứng. Nếu Triều Tiên chọn cách leo thang, chúng tôi sẽ có phản hồi tương xứng”.

Phản ứng trước tuyên bố đó, hôm nay (27/3), giới chức Triều Tiên đã có phản ứng, khẳng định các vụ phóng của Triều Tiên chỉ mang tính chất phòng thủ, tự vệ. Ông Ri Pyong-chol – quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố, phát biểu của Tổng thống Mỹ về vụ việc là sự “khiêu khích” và Mỹ sẽ phải đối mặt với “một điều gì đó không tốt lành” nếu những “bình luận thiếu suy nghĩ” như vậy vẫn tiếp tục được đưa ra.

Quan chức này cũng cho biết thêm, Triều Tiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ đất nước, trong khi bối cảnh Mỹ - Hàn vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại