Triều Tiên đáp lại chỉ trích của Mỹ sau vụ phóng tên lửa

Vũ Anh Tuấn |

Triều Tiên hôm 27/3 cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi sai lầm và bộc lộ "thái độ thù địch sâu sắc" khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: Times of Israel.

Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: Times of Israel.

Trước đó, vào hôm qua, Triều Tiên cho biết đã phóng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới. Tổng thống Mỹ Biden cho rằng, vụ thử vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Ri Pyong Chol, quan chức đảng Lao động Triều Tiên cho biết, vụ thử tên lửa là để tự vệ trước các mối đe dọa do Hàn Quốc và Mỹ gây ra với các cuộc tập trận chung và vũ khí tiên tiến của họ.Ông cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã “khai thác mọi cơ hội” để khiêu khích Triều Tiên bằng cách coi vụ phóng tên lửa của nước này là “mối đe dọa an ninh”.

Vụ thử tên lửa diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ làm việc để phi hạt nhân hóa Triều Tiên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại