Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1 tới Na Uy, gửi thông điệp tới Nga

Hoàng Phạm |

4 chiếc máy bay ném bom B-1 và khoảng 200 nhân viên từ căn cứ không quân Dyess ở Texas được điều tới Căn cứ Không quân Orland ở Na Uy.

Không quân Mỹ lần đầu tiên điều oanh tạc cơ B-1 tới Na Uy trong một động thái nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng, quân đội Mỹ sẽ hoạt động ở khu vực Bắc Cực và sẵn sàng bảo vệ đồng minh trong khu vực trước Nga.

4 chiếc máy bay ném bom B-1 và khoảng 200 nhân viên từ căn cứ không quân Dyess ở Texas được điều tới Căn cứ Không quân Orland ở Nga Uy. Theo các nguồn tin quốc phòng, trong vòng 3 tuần tới, lực lượng được điều động sẽ bắt đầu các nhiệm vụ ở Vòng Cực Bắc và không phận quốc tế ngoài khơi Tây Bắc của Nga.

Cho đến nay, các nhiệm vụ quân sự ở Bắc Cực chủ yếu được thực hiện bên ngoài Vương Quốc Anh. Việc điều động các lực lượng Mỹ tới gần Nga hơn đồng nghĩa với việc Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng hơn với các động thái tiềm tàng từ Nga.

“Khả năng sẵn sàng hoạt động và hỗ trợ các đồng minh, đối tác cũng như khả năng phản ứng nhanh là cần thiết để phối hợp thành công”, Tư lệnh Không Quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Tướng Jeff Harrigian nói.

Trong vài tháng qua, Lầu Năm Góc đã điều một nhóm máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông để thể hiện khả năng nhanh chóng điều động các khí tài quân sự tới các khu vực căng thẳng tiềm tàng.

Những nhiệm vụ điều động máy bay ném bom thường mất tới vài tuần để lên kế hoạch, vì thế việc điều B-1 tới Na Uy cũng đã được lên kế hoạch từ trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sẵn sàng có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Nga so với người tiền nhiệm Donald Trump. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hoạt động của Nga tại Bắc Cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại