Lo Iran trả thù, Mỹ điều thêm dàn oanh tạc cơ B-52 tới Trung Đông

Minh Thu |

Dàn oanh tạc cơ B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ lên đường tới Trung Đông trước thời điểm tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani.

Lo Iran trả thù, Mỹ điều thêm dàn oanh tạc cơ B-52 tới Trung Đông trước lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani (Ảnh: CENTCOM).

Lo Iran trả thù, Mỹ điều thêm dàn oanh tạc cơ B-52 tới Trung Đông trước lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani (Ảnh: CENTCOM).

Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo hôm 30/12, không quân Mỹ đã điều động thêm các máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota tới khu vực Trung Đông.

Trong tuyên bố, CENTCOM nhấn mạnh hành động này “nhằm chứng minh cam kết của quân đội Mỹ về đảm bảo an ninh cho khu vực và thể hiện khả năng đặc biệt triển khai nhanh năng lực chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp”.

“Mỹ tiếp tục triển khai năng lực sẵn sàng chiến đấu tới khu vực CENTCOM phụ trách để ngăn chặn đối thủ tiềm tàng và thể hiện chúng tôi hiện sẵn sàng và có thể phản ứng trước mọi sự khiêu khích nhằm trực tiếp vào công dân Mỹ và các lợi ích của Mỹ.

Chúng tôi không muốn có xung đột, nhưng không ai được phép đánh giá thấp năng lực phòng thủ của các lực lượng Mỹ, cũng như xem thường khả năng phản đòn mạnh mẽ trước bất cứ cuộc tấn công nào”, Tướng Frank McKenzie của CENTCOM không chỉ đích danh Iran trong tuyên bố.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cấp cao giấu tên cho biết, việc điều động các oanh tạc cơ B-52H Stratofortress là nhằm phô trương sức mạnh ngăn chặn Iran tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào binh sĩ và khí tài của Mỹ.

Trước đó, Mỹ được cho đã bắt được “những tín hiệu” cho thấy Iran có kế hoạch triển khai tấn công “nhằm vào quốc gia láng giềng Iraq hoặc một khu vực nào đó ở Trung Đông trong những ngày tới”.

Trước khi CENTCOM đưa ra thông báo, nguồn tin của Politico cho hay cơ quan tình báo Mỹ gần đây còn phát hiện tín hiệu về “những mối đe dọa thường trực” từ Iran liên quan tới lễ tưởng niệm 1 năm cái chết của Tướng hàng đầu Qasem Soleimani.

Cụ thể, vào ngày 3/1 năm nay, Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến Tướng Soleimani, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng ở Baghdad.

Trong những ngày gần đây, Washington và Tehran cũng thường xuyên đưa ra những lời cảnh báo nhằm vào nhau. Điển hình, hôm 29/12, ông Ali Rabiei, phát ngôn viên của chính phủ Iran đã chỉ trích hoạt động quân sự hóa ở khu vực vịnh Péc-xích.

“Chúng tôi nhận thấy hoạt động quân sự hóa ở vịnh Péc-xích không có lợi cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực, cũng như trên thế giới”, ông Rabiei nói.

Còn hồi đầu tuần trước, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng, ông sẽ “buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu như có bất cứ công dân nào của Mỹ bị sát hại”.

Lời cảnh báo được ông Trump đưa ra, sau khi ông cáo buộc Iran là thủ phạm phóng rocket tấn công đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 20/12. Ông Trump còn cho công bố hình ảnh về một số quả rocket được cho là của Iran.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zariff nhấn mạnh ông Trump “đã sử dụng những hình ảnh vô giá trị để đưa ra lời cáo buộc vô lý với Iran”.

“Ông Trump sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chủ nghĩa phiêu lưu mà ông ấy đang thi hành”, ông Zarif nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại