*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Báo chí Mỹ đang bàn tán sôi nổi về khả năng hồi sinh dự án bị lãng quên từ lâu của Lầu Năm Góc nhằm tạo ra cái gọi là "tàu sân bay tích hợp tên lửa hành trình” trên cơ sở máy bay chở khách dân dụng.
Năm nay, Baltops - cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất ở Biển Baltic, được tổ chức thường niên kể từ năm 1971, có sự tham gia của khoảng 4.000 quân nhân và 60 máy bay từ 16 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan và Thụy Điển.
“Pháo đài bay” B-52 được coi là biểu tượng của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, máy bay này liên tục được Mỹ nâng cấp để kéo dài tuổi thọ.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, trang tin USNI News cho biết họ đã được cung cấp hình ảnh vệ tinh hé lộ phần nào về món "hàng nóng" mà chiến hạm Iran đang đưa tới Venezuela.
Trong một trường hợp hy hữu, chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ trong một chuyến bay thử nghiệm đã bị gãy mất đuôi đứng và lái hướng, nhưng kíp lái đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.
Dàn oanh tạc cơ B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ lên đường tới Trung Đông trước thời điểm tưởng niệm 1 năm ngày mất của Tướng Soleimani.
Do nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng tự vệ rất cao, trong chiến tranh hiện đại, tiêu diệt các CSG là một nhiệm vụ cực kỳ cần thiết nhưng không hề dễ dàng.
Đoạn video ngắn ghi lại cuộc đụng độ của chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 của Nga và máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên biển Đen.
Không quân Mỹ ngày nay phải chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận những tổn thất cao như những gì đã phải gánh chịu trong Thế chiến II. Đó là cảnh báo của Tổng tham mưu trưởng mới của không quân Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhấn mạnh, có sự gia tăng các hoạt động do thám và các chuyến bay huấn luyện để “kiểm tra” hệ thống phòng không của Nga.
Trong cuộc biểu dương sức mạnh không quân của NATO, 6 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Mỹ và 80 máy bay khác thực hiện các chuyến bay qua toàn bộ 30 quốc gia thành viên trong ngày 28-8-2020 (giờ địa phương).
Ngày 20/6, Hàn Quốc lên tiếng hối thúc Triều Tiên “ngay lập tức” từ bỏ kế hoạch rải truyền đơn ở khu vực biên giới.