Vượt mặt Mỹ từ phòng thủ đến tấn công: Nga bất khả chiến bại

Hoà An |

Với vũ khí siêu thanh, Nga đã vượt mặt Mỹ. Hệ thống đánh chặn hiệu quả S-500; tên lửa siêu thanh Avangard, Zircon, Kh-47M2 Kinzhal sẽ giúp Nga bất khả chiến bại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, nước này đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống phòng thủ để đối phó với tên lửa siêu thanh. Việc tăng cường này nhằm đối phó với những mối đe doạ đang nổi lên. Cụ thể là một số thành viên NATO được cho sẽ triển khai tên lửa siêu thanh vào những năm cuối của thập niên 2020.

Hiện tại, Nga là quốc gia đi đầu trong việc phát triển tên lửa siêu thanh gồm: Tên lửa siêu thanh liên lục địa Avangard, tên lửa đối hạm siêu thanh Zircon và tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal.

Tên lửa siêu thanh Zircon có tầm bắn lên đến 1.000 km.

Mỹ cũng đang tăng tốc để thu hẹp khoảng cách về công nghệ với Nga. Theo kế hoạch, tên lửa siêu thanh sẽ được Mỹ triển khai vào nửa cuối thập niên này.

Ông Putin đẩy mạnh kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh khi Mỹ đưa ra khái niệm, đánh phủ đầu đối phương bằng vũ khí có độ chính xác cao.

Điều này có nghĩa là Mỹ sở hữu vũ khí siêu thanh sẽ trở thành mối đe doạ nghiêm trọng đối với Nga nếu không được đối phó đúng cách.

Ông Putin cho biết: “Vũ khi chính xác đã có nhưng họ chưa có vũ khí siêu thanh. Đương nhiên, họ sẽ phát triển chúng.

Bạn sẽ hỏi, chúng tôi đang làm gì?. Chúng tôi đang nghiên cứu một loạt khí tài, trong đó có “thuốc trị độc” để chống lại vũ khí siêu thanh của các quốc gia khác. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Nga cũng đang là nước đi đầu trong lĩnh vực này với hệ thống phòng không tầm xa S-400. S-400 đã chứng tỏ khả năng phòng thủ vượt trội khi đánh chặn nhiều tên lửa siêu thanh lúc thử nghiệm.

S-400 hiện được đánh giá là vũ khí phòng thủ tiên tiến nhất thế giới. S-400 có thể đánh chặn toàn bộ mục tiêu bay ở khoảng cách 30-400 km gồm: Tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái, các loại máy bay và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Phòng không Nga, Trung tướng Alexander Leonov tuyên bố, hệ thống phòng không S-300 cũng đã được chứng minh khả năng tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh trong các cuộc thử nghiệm kỹ thuật quân sự .

Vượt mặt Mỹ từ phòng thủ đến tấn công: Nga bất khả chiến bại - Ảnh 3.

Tên lửa S-400 (Ảnh: News Track English).


Hiệu quả đánh chặn sẽ cao hơn với hệ thống phòng thủ S-500. S-500 có thể đánh chặn các tên lửa siêu thanh có tốc độ trên Mach 15.

Hệ thống này được cho sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2021. Phạm vi hoạt động tối đa dự kiến của tên lửa S-500 là 600 km, thời gian phản hồi của hệ thống từ 3 đến 4 giây. Như vậy, S-500 nhanh hơn S-400 khoảng 6 giây.

S-500 được cho là sự bổ sung lý tưởng vào kho vũ khí siêu thanh ngày càng lớn của Nga. Tích hợp S-500 với tuần dương hạm cũng đang được lên kế hoạch.

Việc tích hợp hệ thống đánh chặn với tuần dương hạm không phải là điều giờ mới có. Trước đó, S-400 đã được tích hợp với tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov.

Với sự phát triển mạnh mẽ từ phòng thủ đến tấn công, kho vũ khí siêu thanh sẽ giúp Nga bất khả chiến bại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại