“Hoảng sợ” trước đòn tấn công sấm sét của Nga-Syria, SDF vội trả đất?

Vũ Thu Hương |

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được cho là đồng ý “bàn giao” thị trấn chiến lược cho các lực lượng Nga và Syria trong những ngày tới.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đồng ý bàn giao thị trấn chiến lược Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Al-Raqqa, Syria cho Quân đội Syria (SAA) và quân đội Nga trong thời gian tới.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đồng ý bàn giao thị trấn chiến lược Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Al-Raqqa, Syria cho Quân đội Syria (SAA) và quân đội Nga trong thời gian tới.

Theo AMN, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đồng ý bàn giao thị trấn chiến lược Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Al-Raqqa, Syria cho quân đội Ả Rập Syria (SAA) và quân đội Nga trong thời gian tới. Thông tin này được trang Sputnik đưa tin và dẫn lời một chuyên gia về các vấn đề Syria cho hay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Sputnik, chuyên gia Omar Rahmon đã tiết lộ một thỏa thuận đã được ký kết vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 12, tại Ain Issa, trong đó SDF được cho là đã cam kết bàn giao thị trấn cho phía Nga và Quân đội Syria, sau một số ngày đàm phán.

Ông Rahmon cho biết, theo thông tin sơ bộ có được, Ankara chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công vào thị trấn. Tuy nhiên, biết được thông tin này, SDF đã chấp nhận bàn giao thành phố cho quân đội Syria nhằm "chặn đứng" cuộc tấn công này.

Nói về các điều khoản của thỏa thuận, ông Rahmon cho biết: "Vẫn chưa có thông tin chính xác về các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận, nhưng người Kurd nói với phía Nga rằng họ sẵn sàng rút khỏi Ain Issa hoàn toàn, và đó là các bước thực tế sẽ được bắt đầu triển khai trong vòng vài giờ tới".

Mặc dù vậy, các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tấn công quân SDF tại Al-Musharifah vào tối qua, dùng hàng chục quả đạn pháo và rocket phóng về phía ngôi làng ở vùng nông thôn Ain Issa.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Quân đội Syria nói với Al-Masdar hôm Chủ nhật rằng nước này vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào và chỉ ra rằng các cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc.

Nguồn tin cho biết quân đội Nga đã tăng viện đến mặt trận Ain Issa.

“Hoảng sợ” trước đòn tấn công sấm sét của Nga-Syria, SDF vội trả đất? - Ảnh 2.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đồng ý bàn giao thị trấn chiến lược Ain Issa ở vùng nông thôn phía bắc Al-Raqqa, Syria cho Quân đội Syria (SAA) và quân đội Nga trong thời gian tới.


Nga tăng cường không kích

Những ngày gần đây, không quân Nga liên tục tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực của khủng bố khiến các thế lực hậu thuẫn cho lực lượng này trở nên chao đảo.

Ngày 24-25/12, không quân Nga dồn dập không kích vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo thánh chiến tại khu vực phía bắc Lattakia.

Các cuộc không kích đánh phá dữ dội vùng ngoại ô thị trấn Kabani. Đây là căn cứ địa nổi tiếng của các nhóm khủng bố al-Qaeda Syria - Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) và nhóm các tay súng khủng bố từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ Ajnad al-Kavkaz.

Đợt không kích mới của Nga vào Kabani phối hợp với đợt pháo kích dữ dội của Quân đội Syria trên vùng nông thôn phía nam Idlib. Binh sĩ Quân đội Syria cũng phá hủy một phương tiện cơ giới của các tay súng thánh chiến HTS phía tây Idlib bằng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM.

Không quân Nga và quân đội Syria thường xuyên tiến hành các đợt không kích và pháo binh vào chiến tuyến của thánh chiến trên vùng nông thôn phía nam Idlib, trừng phạt các cuộc tấn công của HTS. Tuần trước, các lực lượng Syria và không quân Nga tiến hành hơn 100 cuộc tấn công vào các mục tiêu khác nhau.

Diễn biến chiến sự Syria vẫn vô cùng phức tạp. Ngày 26/12, một đoàn xe của quân đội Mỹ được cho là chở đầy vũ khí và thiết bị quân sự đang trên đường từ Iraq đến Syria đã bị tấn công bởi những kẻ không rõ danh tính.

Theo tờ Juhaina News (Syria), đoàn xe quân sự Mỹ đã bị tấn công trong khu vực thành phố El Samawa của Iraq, kết quả là một trong các phương tiện đã bị phá hủy.

“Một thiết bị cài bên lề đường cao tốc Samawah-Diwaniya đã phát nổ khi đoàn xe hỗ trợ hậu cần và trang thiết bị quân sự của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang đi qua.

Vụ tấn công đã khiến một chiếc xe bị phá hủy và gây thương tích cho lái xe”, tờ Juhaina News đưa tin.

Được biết, đây là cuộc tấn công thứ 4 nhằm vào các đoàn xe quân sự của Mỹ hướng tới Syria trong hai tháng qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại