Video AK-74M thử nghiệm trong điều kiện lạnh, nước và bụi

Thanh Bình |

Mới đây, súng trường tấn công AK-74M đã vượt qua một bài kiểm tra khác nhau về khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Mới đây, súng trường tấn công AK-74M đã vượt qua một bài kiểm tra khác nhau về khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

Theo đó, quá trình thử nghiệm này được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác Trung ương Nga (TsNIITOCHMASH một phần của tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec).

Video được đăng tải trên kênh Youtube Gilza cho thấy, lúc đầu, khẩu AK-74M được đặt trong một buồng nhiệt và mưa đặc biệt, đây là căn phòng mô phỏng các điều kiện của một trận mưa nhiệt đới. Bất chấp trời mưa tầm tã và nắng nóng, loại vũ khí này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong quá trình khai hỏa không hỏng hóc và lỗi kỹ thuật.

Sau đó, khẩu AK-74M được cho vào vào buồng kín, nơi bụi mịn được nạp dưới áp suất, làm tắc nghẽn mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay cả sau đó, AK-74M vẫn không bị lỗi và tiếp tục hoạt động.

Video AK-74M thử nghiệm trong điều kiện lạnh, nước và bụi.

Ngoài ra, một bản khác của AK-74M đã bị đóng băng ở nhiệt độ -50 độ C.

Được đưa đến trường bắn trong tình trạng đóng băng hoàn toàn, khẩu AK-74M vẫn tiếp tục khẳng định sự vinh quang của súng trường tấn công Kalashnikov với tư cách là một trong những loại vũ khí đáng tin cậy nhất của quân đội Nga.

AK-74M nặng khoảng 3,4 kg (không hộp tiếp đạn), dài tổng thể 943mm, dùng cỡ đạn 5,45x39mm với hộp tiếp đạn 30 viên. Súng đạt tốc độ bắn 600 phát/phút, sơ tốc đạn 900 m/s, tầm bắn hiệu quả 500-800 m.

Theo giới phân tích, so sánh với tượng đài AK-47, AK-74 hay AK-74M dùng đạn cỡ nhỏ nên xạ thủ có thể mang được lượng đạn gấp 1,5 lần. Vì vậy, thời gian duy trì hỏa lực nhanh và mạnh hơn AK-47. Cũng do súng nhẹ nên binh sĩ sử dụng súng này dễ mang vác, xoay trở, cơ động hơn trên chiến trường hơn.

Trước đó, vào năm 2015, nhà sản xuất vũ khí huyền thoại của Nga Kalashnikov lần đầu tiên sẽ giới thiệu súng AK-74M được hiện đại hóa trong lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng ngày 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

Khẩu súng trường tấn công mới sẽ được trang bị các thiết bị ngắm bắn quang điện tử và laser hiện đại, đèn pin cho khu vực tầm nhìn thấp và thiết bị giảm tiếng ồn.

Khẩu súng trường cũng sẽ bao gồm một súng phóng lựu 40-mm và một lưỡi lê. Súng AK-74M được nâng cấp sẽ có độ chính xác tăng 50% trong khoảng cách bắn 300 m bất kể điều kiện thời tiết cũng như thời gian trong ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại