Cho tới này, nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, Pháp, Đức, LHQ và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các hoạt động thù địch ở vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia.
Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ với Azerbaijan trong khi Armenia cáo buộc Ankara đã triển khai cố vấn quân sự tới địa điểm xung đột, động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ.
Xung đột ở vùng Nagorno-Karabakh bắt đầu leo thang căng thẳng vào ngày 27/9 khi cả Yerevan và Baku cáo buộc lẫn nhau châm ngòi cho các hành động thù địch quân sự.
Theo Thư ký thứ ba của Phái bộ Azerbaijan tại LHQ, ít nhất 30 thường dân nước này đã thiệt mạng và 144 người khác bị thương trong vụ đụng độ quân sự mới nhất này.
Thanh sát viên Artak Begrotean của nước cộng hòa tự xưng Nagorno-Karabakh nhưng không được thừa nhận nói rằng, ít nhất 18 thường dân ở đây đã thiệt mạng sau khi các cuộc đụng độ nổ ra.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia Anna Naghdalyan, 3 người Nga bị thương, trong đó có 2 nhà báo và 1 hướng dẫn viên địa phương.