Cư dân mạng Ấn Độ chế giễu niềm tự hào của lính Trung Quốc: "Đồ chơi bay" giữa xung đột?

Hoài Giang |

Theo hãng tin Nga Sputnik, căng thẳng biên giới Trung Ấn đã được "ánh xạ" lên mạng và trở thành cái gọi là "chiến tranh ngôn từ" của những người trẻ và hiểu biết công nghệ 2 nước.

Hôm 11/9, trên trang Twitter của mình, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, Hồ Tích Tiến đã đăng tải đoạn phim ghi lại tại Ladakh - nơi hai đối thủ cường quốc khu vực đang đối đầu kể từ tháng 4/2019.

Cùng với đoạn phim, ông Hồ Tích Tiến đăng tải dòng trạng thái với "đối phương" như sau:

"Với những chiếc Drone (máy bay không người lái) này, những người lính PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) ở tiền tuyến có thể thưởng thức những bữa ăn nóng hổi khi mùa đông đến cao nguyên.

Chia sẻ một sự cảm thông dành cho những người lính Ấn Độ gần đó, những người chỉ có thể ăn đồ hộp nguội ngắt và phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt và khả năng lây lan của Covid-19".

Đoạn phim được ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu đăng tải lên mạng xã hội Twitter hôm 11/9 (Nguồn: Sputnik).

Đoạn phim nhằm mục đích tuyên truyền của Trung Quốc đã nhận được phản ứng mạnh mẽ của các "dân cư mạng" Ấn Độ trên mạng xã hội Twitter.

Tài khoản Twitter Barun Singh bình luận: "Vâng, chúng tôi đã biết rằng các cháu bé được các người (Trung Quốc) đưa tới đây để đi dã ngoại".

Còn tài khoản Thrillov thì tỏ ra nghiêm túc: "Chúc may mắn với những đồ chơi biết bay trong mùa đông. Các vị chỉ đang làm trò hề".

Cuối cùng là tài khoản Debhoomiputra: "Hy vọng bạn thích chuyến dã ngoại tại Himalaya. Khi chiến tranh đánh sập những cánh cửa của Vạn lý trường thành, với mỗi Drone bay lên sẽ có bấy nhiêu "thức ăn" trúng đích".

Một số tài khoản khác phản ứng bằng cách "chế" ảnh nhằm đả kích PLA và Thời báo Hoàn cầu.

Căng thẳng đang tiếp diễn giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước đã từ "âm ỉ" sau vụ đụng độ chết người tháng 4/2020 đã tái bùng phát vào cuối tháng 8/2020 khi cả hai phía đều cáo buộc đối phương vượt qua LAC và nổ súng.

Đây cũng là vụ việc sử dụng hỏa khí trong đối đầu đầu tiên tại khu vực trong vòng 40 năm qua.

Gần đây nhất, vào ngày 8/9, hình ảnh được cho là hàng chục lính PLA được trang bị giáo, dao rựa và súng trường tấn công đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ gây phản ứng trái chiều.

Cư dân mạng Ấn Độ chế giễu niềm tự hào của lính Trung Quốc: Đồ chơi bay giữa xung đột? - Ảnh 4.

Một bức ảnh "chế" về binh lính Trung Quốc được vũ trang tận răng so sánh với thực tế ở biên giới Trung Ấn nhằm đả kích Thời báo Hoàn cầu - Global Times (Nguồn: Sputnik / Twitter).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại