Lộ tình tiết mới về "điệp viên CIA" người Mỹ và những kẻ tiếp tay thâm nhập Venezuela!

Hoài Giang |

Sáng 15/9, hãng tin Sputnik dẫn nguồn các quan chức Venezuela tiết lộ thêm một số thông tin và tình tiết mới về người bị cáo buộc là "điệp viên CIA" đã bị bắt cách đây ít ngày.

Thông qua truyền hình, Trưởng công tố viên của chính phủ Venezuela ông Tarek William Saab mới đây đã tuyên bố cáo buộc nghi phạm người Mỹ Matthew John Heath bị bắt hôm 11/9 là điệp viên và đang tiến hành hoạt động khủng bố và buôn bán vũ khí tại quốc gia Nam Mỹ.

"Họ đang cố gắng khiến đất nước ta ngập máu. Chính phủ Venezuela đã vô hiệu hóa các âm mưu tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống điện quốc gia".

Ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống điện của Venezuela hiện đang chịu áp lực nặng nề, đặc biệt là sự kết hợp giữa các lệnh trừng phạt của Mỹ và đại dịch Covid-19.

Lộ tình tiết mới về điệp viên CIA người Mỹ và những kẻ tiếp tay thâm nhập Venezuela! - Ảnh 1.

Điện thoại vệ tinh, điện thoại di động và các loại giấy tờ và tiền mặt của nhóm "điệp viên" (Nguồn: Twitter).

Ông Saab cho biết thêm rằng kẻ tình nghi bị bắt cùng với 3 người Venezuela - những kẻ cũng đã bị buộc tội phản quốc. Các nguồn tin địa phương cho biết nhóm người này đi trên một chiếc Arauca do hãng Chery của Trung Quốc lắp ráp tại Venezuela.

Nhà chức trách Venezuela cũng đã tìm thấy điện thoại vệ tinh, "ngoại tệ" (USD), Súng phóng lựu chống tăng AT4 84 mm, súng tiểu liên UZI cỡ nòng 9 mm và bốn gói hình chữ nhật nghi là chất nổ (C4).

Ngoài ra, kẻ tình nghi cũng từng mặc trang phục "có liên hệ" đến một cơ quan chấp pháp Venezuela

Trưởng công tố viên Venezuela cũng nhấn mạnh việc người Mỹ nói trên không mang theo giấy tờ cần thiết để nhập cảnh Colombia và vượt biên trái phép qua Venezuela.

"Anh ta chỉ có một bản sao hộ chiếu được giấu trong giày và từ chối mở khóa điện thoại vệ tinh của mình trước cơ quan công quyền (Venezuela)".

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Hôm 11/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một "điệp viên Mỹ" đã bị bắt khi chuẩn bị tấn công một nhà máy lọc dầu của quốc gia Nam Mỹ.

Ông Maduro cũng tiết lộ rằng người bị cáo buộc là "điệp viên" đã bị bắt tại bang Falcon nằm trên đường bờ biển tây bắc Venezuela gần với biên giới Colombia.

Theo tờ Monitoreamos, "điệp viên" nói trên là cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ và đã từng hoạt động cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Iraq.

Người này bị bắt cùng với vũ khí hạng nặng và số lượng lớn USD khi đang có các hoạt động tiếp cận các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón - được cho là để chuẩn bị cho việc phá hoại.

Lộ tình tiết mới về điệp viên CIA người Mỹ và những kẻ tiếp tay thâm nhập Venezuela! - Ảnh 4.

Số tiền USD bị Tổng cục phản gián quân sự Venezuela (DGCIM) phát hiện trên một chiếc Chery Arauca được lắp ráp tại địa phương (Nguồn: Twitter).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại