Vụ nổ đẫm máu tại cứ điểm QĐ Thổ ở Syria: Hung thủ là những "mục tiêu hàng đầu" của Nga?

Hoài Giang |

Sáng 29/8, trang al-Masdar News (AMN) đưa tin về một vụ nổ có sức công phá lớn nhằm vào một "điểm giám sát ngưng bắn" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) tại miền tây Idlib.

Theo báo cáo sơ bộ tại hiện trường, một thiết bị nổ tự chế (IED) đặt trong xe hơi đã được kích nổ tại một điểm giám sát ngưng bắn của TAF ở thị trấn Silah A-Zahour lân cận thành phố Jisr al-Shughour, phía tây tỉnh Idlib, Syria.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong, thiệt hại hay thủ phạm của vụ tấn công trong bối cảnh căng thẳng hiện tại ở tây bắc Syria..

Tuy nhiên theo một số nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ chưa được xác thực, trực thăng của TAF đã vượt biên giới vào Idlib để sơ tán binh lính, sỹ quan TA và phiến quân Faylaq al-Sham thuộc Quân đội Quốc gia Syria (SNA) thân Thổ bị chết và bị thương.

Vụ nổ đẫm máu tại cứ điểm QĐ Thổ ở Syria: Hung thủ là những mục tiêu hàng đầu của Nga? - Ảnh 1.

Bản đồ khu vực "Idlib lớn" do phiến quân và khủng bố kiểm soát ở tây bắc Syria với Jisr al-Shughour nằm án ngữ phía tây tuyến cao tốc M4 và các hình ảnh chưa được xác thực về chiếc bản xe tải trong vụ đánh bom rạng sáng 29/8.

Ngoài ra, một số bức ảnh hiện trường chưa được xác thực cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter cho thấy một xe bán tải với nhiều vết đạn trên thân xe, có thể chiếc xe nói trên đã bị lực lượng bảo vệ cứ điểm khai hỏa trước khi phát nổ.

Trong vài tuần qua, các xe bọc thép Nga trong đoàn tuần tra cùng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) tại cao tốc chiến lược M4 ở Idlib thường xuyên là mục tiêu tấn công của các tay súng được cho là thành viên của nhóm khủng bố Kata'eb Khattab Al-Shishani.

Ít giờ trước tin tức về vụ nổ ở cứ điểm TAF gần Jisr al-Shughour, các tài khoản mạng xã hội Twitter ủng hộ phiến quân đã chia sẻ một đồ họa với logo của Kata'eb Khattab Al-Shishani.

Đồ họa nói trên có hình ảnh tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) tấn công một xe bọc thép chống mìn (MRAP) của TAF và thông điệp "Chúng không được chào đón và sẽ phải cầu nguyện ở hỏa ngục".

Kata'eb Khattab Al-Shishani là một nhóm vũ trang cực đoan giấu mặt có quy mô nhỏ và chủ yếu là người Chechnya (Al-Shishani nghĩa là "đến từ Chechnya") tại Idlib.

Mục tiêu của nhóm được cho là nhằm vào các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Syria của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Theo Atlantic Council, vào khoảng 3.000 tay súng người Chechnya đã tham chiến ở Syria tính đến năm 2018. Mặc dù đa phần gia nhập nhóm khủng bố IS, vẫn còn hàng trăm tên đang rải rác khắp vùng tây bắc Syria trong các nhóm vũ trang khác nhau.

Các tay súng cực đoan người Chechnya và Trung Á là mục tiêu tiêu diệt của lực lượng Nga tại Syria do lo ngại chúng sẽ "chuyển lửa" về quê nhà.

Vụ nổ đẫm máu tại cứ điểm QĐ Thổ ở Syria: Hung thủ là những mục tiêu hàng đầu của Nga? - Ảnh 4.

Đồ họa của Kata'eb Khatab Al-Shishani được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter tối 28/8 và một số tay súng người Chechnya tại Idlib..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại