QĐ Thổ công bố cảnh F-16 khóa bắn tiêm kích Hy Lạp: 2 đồng minh NATO trên bờ vực xung đột!

Hoài Giang |

Rạng sáng 29/8, hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ công bố cảnh quay tiêm kích F-16 của nước này đã đối đầu với F-16 Hy Lạp tại đông Địa Trung Hải.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh một trong những chiếc F-16 của không quân nước này tiến hành đánh chặn F-16 của Không quân Hy Lạp (HAF) vào ngày 27/8.

F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) được lệnh xuất kích sau khi máy bay Hy Lạp cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Crete, di chuyển về phía nam Cyprus (đảo Síp) và tiếp cận cái gọi là khu vực NAVITEX.

NAVITEX là một hệ thống được sử dụng để giúp tàu thuyền điều hướng ở vùng biển ven bờ rộng 400 hải lý (740 km). Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng NAVITEX cùng một số công cụ khác để gửi các dữ liệu về tàu khảo sát đang hoạt động ở khu vực từ đảo Síp đến đảo Crete.

Cảnh quay từ buồng lái F-16 Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy giao diện ngắm bắn đang bám sát F-16 Hy Lạp (Nguồn: BQP Thổ Nhĩ Kỳ).

Hoạt động khảo sát dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực nằm giữa đảo Crete của Hy Lạp và đảo Síp ở đông Địa Trung Hải đã trở thành nguyên nhân leo thang căng thẳng giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố do được ủy quyền từ thực thể Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ (KKTC) và thỏa thuận biên giới với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA), Ankara có toàn quyền thăm dò và khai thác các dầu khí tại vùng nước này.

Hy Lạp, đồng minh của Ankara trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không công nhận những tuyên bố này và cùng với một số đồng minh đã huy động lực lượng quân sự tiến hành tập trận trong khu vực sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nối lại các hoạt động khảo sát vào đầu tháng 8/2020.

QĐ Thổ công bố cảnh F-16 khóa bắn tiêm kích Hy Lạp: 2 đồng minh NATO trên bờ vực xung đột! - Ảnh 3.

Bản đồ miêu tả khu vực thỏa thuận phân định biên giới biển được Thổ và Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) ký vào năm 2019 (khu vực số 1) và vùng nước Ankara tuyên bố toàn quyền kiểm soát và khai thác căn cứ vào "ủy quyền" của thực thể Bắc Síp (khu vực số 2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại