Vụ nổ Lebanon: Nhìn khói cam bốc lên, chuyên gia chất nổ nghi ngờ

Cao Lực |

Vụ nổ tuần rồi ở TP Beirut – Lebanon khiến 160 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương xuất phát từ tên lửa cháy, không phải phân bón amoni nitrat, Daily Mail ngày 10-8 dẫn lời chuyên gia về chất nổ cho biết.

Theo một trong những chuyên gia về chất nổ hàng đầu nước Ý, ông Danilo Coppe (56 tuổi), vụ nổ Lebanon không phải do phân bón amoni nitrat gây ra, bởi khói bốc lên có màu cam, không phải màu vàng đặc trưng.

"Phải có chất xúc tác nếu không, chúng sẽ không nổ cùng lúc. Các bạn có thể thấy một đám khói màu cam bốc lên, yếu tố điển hình cho thấy có sự góp mặt của liti. Ở dạng kim loại, liti là thuốc phóng của tên lửa quân sự" – ông Coppe khẳng định.

Vụ nổ Lebanon: Nhìn khói cam bốc lên, chuyên gia chất nổ nghi ngờ - Ảnh 1.

Các chuyên gia người Pháp làm việc tại cảng Beirut hôm 10-8. Ảnh: AP

Bản thân ông Coppe cho rằng có một vụ nổ lớn khiến lửa bùng phát tại nơi tích trữ đạn dược. Sau đó, đám cháy lan đến "nơi có một số chất gây nổ mạnh bên trong tên lửa".

Trong khi đó, theo chuyên gia hóa học người Pháp Anthony, giới chuyên gia và lính cứu hỏa đang làm việc để xử lý ít nhất 20 container chứa hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut – nơi xảy ra vụ nổ.

"Chúng tôi đã ghi chú sự hiện diện của những container này bằng biểu tượng hóa học nguy hiểm" – ông Anthony tiết lộ, đồng thời cho biết các chuyên gia người Pháp và Ý đang phối hợp với lính cứu hỏa để đưa hóa chất ra ngoài và phân tích.

"Còn những chất lỏng dễ cháy khác trong những container khác. Ngoài ra, còn có pin và những sản phẩm có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ" – vị này cho biết thêm.

Theo AP, những chuyên gia nêu trên nằm trong nhóm lực lượng khẩn cấp được Pháp triển khai đến Beirut hỗ trợ công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân, giúp người bị thương và lau dọn hiện trường vụ nổ. Gần 50 cảnh sát Pháp cũng đã được điều đến Beirut để hỗ trợ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại