Sĩ quan cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria - Rộ tin đồn Tư lệnh KQ Iran bị Israel giết chết

N. Tuấn Sơn |

Giới chức Iran chính thức xác nhận một sĩ quan cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị giết chết ở Syria.

Rustam Ali Rafii, một chỉ huy hàng đầu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay chính thức lên tiếng xác nhận việc một sĩ quan cấp cao có tên Ibrahim Asmi của lực lượng này đã bị giết chết ở Syria.

Ông Rustam Ali Rafii nói: "Asmi đã bị thiệt mạng từ vài ngày trước ở Syria".

Sĩ quan cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria - Rộ tin đồn Tư lệnh KQ Iran bị Israel giết chết - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là chân dung của sĩ quan cấp cao Iran thiệt mạng ở Syria.

Tuy nhiên IRGC không tiết lộ thêm chi tiết về cái chết của sĩ quan Asmi; nhưng trước đó đã có những báo cáo ghi nhận rằng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS/ISIL/IS/Daesh) đã phát động các đợt tấn công mới ở miền Đông Syria.

Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran cũng bình luận về tin đồn rộ lên trong vài ngày qua rằng "Israel đã tập kích và giết chết Tư lệnh Không quân Iran, tướng Ali Haji Zada trên vùng nông thôn phía Đông tỉnh Homs".

IRGC đã bác bỏ thẳng thừng về Tư lệnh Không quân Iran và nhấn mạnh rằng "Tướng Hajji vẫn an toàn".

Truyền thông Iran cũng công bố một bức ảnh cho thấy Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds trong chuyến thăm của ông tới miền Đông Syria vào vài ngày trước.

"Sự tồn tại của tổ chức khủng bố (ISIS) dưới sự bảo trợ của Mỹ và chế độ Do Thái (Israel), chúng tôi khẳng định những âm mưu của 2 thế lực tội ác này vẫn chưa dừng lại", hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Ismail Ghaani khi ông bình luận trong chuyến thăm đầu tiên tới Syria sau khi kế nhiệm Tướng Qassem Soleimani, người bị Mỹ sát hại tại Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại