Nga triển khai 87.000 binh sĩ, 1.100 xe tăng, 330 máy bay áp sát biên giới Ukraine

Tú Anh |

Về không quân, Nga cũng đã triển khai khoảng 330 máy bay chiến đấu như Su-30SM, Su-35S, Su-34, Su-25SM3 và 230 trực thăng tới các căn cứ không quân gần biên giới Ukraine.

Theo trang Ukrinform, Nga đã triển khai khoảng 87.000 binh lính tới khu vực tiếp giáp biên giới với Ukraine.

Thông tin này được Trung tướng Leonid Holopatiuk, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác Quốc tế và Thẩm tra Các lực lượng Vũ trang Ukraine công bố trong một cuộc họp trực tuyến của Diễn đàn Hợp tác An ninh thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

“Tính tổng cộng, Quân đội Nga đã triển khai dọc biên giới Ukraine 87.000 binh lính, 1.100 xe tăng, 2.600 xe chiến đấu bọc thép, 1.100 hệ thống pháo, 360 hệ thống rocket phóng loạt, và 18 hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật”, ông Holopatiuk tường trình với các đại diện của OSCE.

Về không quân, Nga cũng đã tái trang bị cho các lực lượng đóng gần Ukraine các mẫu máy bay chiến đấu hiện đại và đã được nâng cấp như Su-30SM, Su-35S, Su-34, Su-25SM3, MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng như hàng loạt trực thăng thuộc nhiều biến thể.

Tổng số, Nga đã triển khai khoảng 330 máy bay chiến đấu và 230 trực thăng tới các căn cứ không quân gần biên giới Ukraine.

Bên cạnh đó, Quân đội Nga cũng tiếp tục thành lập các đơn vị quân sự hoàn toàn mới kết hợp với việc tái tổ chức lại những lực lượng hiện có nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của họ. Hiện đang có 28 đơn vị cấp tiểu đoàn được triển khai dọc biên giới với Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại