Chiến sự Syria: Lý do "Thần biển" Poseidon P-8A Mỹ áp sát căn cứ Nga ở Syria

Vũ Thu Hương |

Máy bay tuần tra chống ngầm Poseidon P-8A của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang thực hiện các chuyến bay trinh sát căn cứ không quân Hmeimim của Nga gần bờ biển Syria.

Theo AMN, máy bay tuần tra chống ngầm Poseidon P-8A của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang thực hiện các chuyến bay trinh sát căn cứ không quân Hmeimim của Nga gần bờ biển Syria.

Máy bay Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily (Italy), bay về phía bờ biển Syria và cách căn cứ không quân Hmeimim khoảng 40km về phía Tây. Chuyến bay trinh sát diễn ra ở độ cao 6.000m.

Máy bay quân sự của Mỹ sau đó đã quay lại và trở về căn cứ không quân Sigonella ở Sicily.

Đáng chú ý, các máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Mỹ thường xuyên thực hiện những chuyến bay như vậy trên vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, và tìm cách tiếp cận 2 căn cứ của Nga ở Syria.

Trước đó, quân đội Nga đã chặn các máy bay này của Mỹ, khiến Washington lên án mạnh mẽ các hành động của Matxcơva ở phía Đông Địa Trung Hải.

Hồi tháng 5, một chiếc Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đã tiếp cận gần bờ biển Syria, nơi có căn cứ quân sự Nga.

Chiến sự Syria: Lý do Thần biển Poseidon P-8A Mỹ áp sát căn cứ Nga ở Syria - Ảnh 2.

Máy bay tuần tra chống ngầm Poseidon P-8A của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang thực hiện các chuyến bay trinh sát căn cứ không quân Hmeimim của Nga gần bờ biển Syria.

Thông tin cho biết, máy bay tuần tra cất cánh từ căn cứ Không quân Signoella của NATO nằm trên đảo Sicily của Italy.

Chiếc máy bay sau đó di chuyển về phía Syria, bay gần căn cứ Không quân Hmeimim ở Latakia trong hơn 30 phút.

Trước đó, 3 máy bay Mỹ được phát hiện gần biên giới Nga với các nước Baltic cuối tháng 4/2020. Khi đó, truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc RC-135W, một chiếc P-8A Poseidon và một chiếc Beechcraft RC-12X Guardrail đã bay hàng giờ gần lãnh thổ Nga.

Căn cứ Hmeimim được xây dựng năm 2015 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự chống các nhóm khủng bố như IS và Mặt trận Al-Nusra theo yêu cầu của chính quyền Syria.

Đây là cơ sở quân sự được bảo vệ chặt chẽ nhất của Nga ở nước ngoài. Nhiều chiến cơ hàng đầu cũng như hệ thống phòng không S-400 được triển khai tại căn cứ này.

P-8A Poseidon có biệt danh là "Thần biển" do Mỹ phát triển nhằm thay thế cho máy bay trinh sát săn ngầm P-3 Orion. Nó có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa không đối đất, tên lửa không đối không… nên được xem là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại