Cập nhật lúc

B-52 tiến vào "vùng tiêu diệt", ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp

Theo Avia.Pro, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến vào phạm vi tiêu diệt của S-400 Nga.

Ngày 9/6, một thiết bị nổ tự chế đã bị kích nổ gần chiếc xe tuần tra của quân cảnh Nga ở thành phố biên giới Kobani của Syria.

Theo Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Nga ở Syria thì những phần tử chủ mưu chưa rõ danh tính cố gắng ngăn chặn quân cảnh Nga thực thi nhiệm vụ tại đây.

“Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi xe quân cảnh Nga quay vòng tại chốt điểm cuối cùng. Không có ai bị thương trong vụ nổ này”, người phát ngôn của Trung tâm Hòa giải Nga cho biết.

Sau vụ việc đoàn xe tuần tra Nga tiếp tục quay trở lại căn cứ đóng quân trong khu vực. Trước đó, các nguồn tin ủng hộ người Kurd nói rằng đã có một số nhân viên quân cảnh Nga bị thương và đã được trực thăng sơ tán tới bệnh viện.

Tuy nhiên, thông tin trên dường như không đúng sự thật. Thực tế, các trực thăng quân sự Nga được điều động tới khu vực là để bảo vệ cho đoàn tuần tra Nga rút lui.

17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Quân cảnh Nga bất ngờ bị phục kích ở Syria

    Ngày 9/6, một thiết bị nổ tự chế đã bị kích nổ gần chiếc xe tuần tra của quân cảnh Nga ở thành phố biên giới Kobani của Syria.

    Theo Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Nga ở Syria thì những phần tử chủ mưu chưa rõ danh tính cố gắng ngăn chặn quân cảnh Nga thực thi nhiệm vụ tại đây.

    “Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi xe quân cảnh Nga quay vòng tại chốt điểm cuối cùng. Không có ai bị thương trong vụ nổ này”, người phát ngôn của Trung tâm Hòa giải Nga cho biết.

    Sau vụ việc đoàn xe tuần tra Nga tiếp tục quay trở lại căn cứ đóng quân trong khu vực. Trước đó, các nguồn tin ủng hộ người Kurd nói rằng đã có một số nhân viên quân cảnh Nga bị thương và đã được trực thăng sơ tán tới bệnh viện.

    Tuy nhiên, thông tin trên dường như không đúng sự thật. Thực tế, các trực thăng quân sự Nga được điều động tới khu vực là để bảo vệ cho đoàn tuần tra Nga rút lui.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên quân Nga - Syria không kích dữ dội trận địa phiến quân ở Idlib

    Al Masdar News dẫn một nguồn tin chiến trường cho biết, các lực lượng không quân Nga và Syria ngày hôm nay đã tăng cường hoạt động ở tỉnh Idlib. Cùng với đó, lực lượng liên quân cũng đã oanh tạc dữ dội các trận tuyến của khủng bố và phiến quân nổi dậy ở cả Hama và Idlib.

    Mục tiêu bị đánh phá là những nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Hurras Al-Deen.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ 400 quân nhân liên quan tới kế hoạch đảo chính

    Các nguồn tin an ninh và truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết, chính quyền Ankara đã ra lệnh bắt giữ 414 người, chủ yếu là quân nhân, vì các nghi ngờ liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc đã giật dây cho cuộc đảo chính thất bại vào năm 2016.

    Từ sau vụ đảo chính bất thành vào tháng 7/2016, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp kéo dài đối với những người được cho là tín đồ của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen hiện đang sinh sống ở Mỹ.

    Theo hãng thông tấn Anadolu, một chiến dịch bắt giữ 191 nghi phạm của cảnh sát đã được điều phối từ thành phố miền tây Izmir và nhắm vào công dân ở 22 tỉnh. Cảnh sát đã bắt giữ 160 nghi phạm.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ tiếp tục tăng cường triển khai lực lượng tới Syria

    Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) đưa tin, Quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường triển khai lực lượng quân sự tới khu vực phía Đông Bắc tỉnh Hasaka. SANA cáo buộc đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria và luật pháp quốc tế.

    Cụ thể, hơn 40 xe tải được các phương tiện quân sự bảo vệ đã tiến vào lãnh thổ Syria qua cửa khẩu al-Walid để tiến về căn cứ Khirab al-Jeer gần địa bàn al-Malikiyah, phía Đông Bắc Hasaka.

    Trước đó, hôm thứ Hai, một đoàn xe quân sự Mỹ khoảng 50 phương tiện cũng đã di chuyển qua cửa khẩu al-Walid để vào lãnh thổ Syria.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Erdogan: Những kẻ bạo loạn ở Mỹ có liên kết với khủng bố ở Syria

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây khẳng định rằng, những kẻ đứng sau các cuộc bạo loạn ở Mỹ có liên kết với Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở miền Bắc Syria mà ông coi là nhóm khủng bố.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Philadelphia, ngày 7-6-2020

    Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định: "Những kẻ đứng sau các cuộc bạo loạn và cướp bóc ở Mỹ có liên quan đến tổ chức khủng bố YPG đang hoạt động ở miền Bắc Syria".

    Mỹ đã trải qua hai tuần biểu tình rầm rộ, kèm theo bạo lực, bạo loạn và đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, sau vụ cảnh sát đè cổ gây chết người da đen tên George Floyd.

    Hiện các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát vẫn diễn ra ở quy mô lớn và ôn hòa trên khắp nước Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ vũ khí, đạn dược từ tay PKK

    Văn phòng thống đốc tỉnh Van cho biết, lực lượng an ninh của họ đã thu giữ được nhiều vũ khí và đạn dược do Đảng Công nhân người Kurd (PKK, bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố) tích trữ.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Anadolu

    Theo thông báo, lực lượng hiến binh của tỉnh Van đã phát động chiến dịch tại một vùng nông thôn của quận Baskale để tìm kiếm và xác định vị trí của các kho lưu trữ và nơi ẩn náu mà PKK sử dụng.

    Kết quả, họ đã thu giữ được một khẩu súng trường, hai quả lựu đạn và nhiều loại đạn dược khác.

    Trong chiến dịch khủng bố kéo dài hơn 30 năm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, PKK đã bị Thổ, EU và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 40.000 người, trong đó có phụ nữ, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran sắp xử tử gián điệp CIA nghi có liên quan tới vụ sát hại tướng Soleimani

    Đại diện tư pháp của Iran tuyên bố Mahmoud Mousavi-Majd, công dân Iran từng cung cấp cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) thông tin về vị trí của tướng Qasem Soleimani sẽ bị xử tử.

    "Mahmoud Mousavi-Majd, một trong những gián điệp cho CIA và cơ quan tình báo Israel Mossad đã bị kết án tử hình. Y đã cung cấp thông tin về vị trí của tướng Qasem Soleimani cho kẻ thù của chúng ta" - Ông Gholamhossein Esmaili tuyên bố qua cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Tướng Qasem Soleimani đã thiệt mạng hôm 3/1, trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh: AP

    Tuyên bố này được đưa ra sau khi tạp chí Newsweek dẫn một số nguồn tin giấu tên hồi cuối tháng Ba cho biết chỉ một vài người biết về kế hoạch tiêu diệt tướng Solemani bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ hồi đầu năm nay.

    Theo những nguồn tin này, vụ ám sát được thực hiện bí mật tới mức ngay cả vệ tinh do thám riêng của Mỹ cũng không biết được vị trí của chiếc UAV.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Israel thừa nhận đánh bom lực lượng Iran tại Syria và Lebanon

    Israel thừa nhận họ đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran và do Iran hậu thuẫn tại hai quốc gia Syria và Lebanon. Tuyên bố này được đưa ra sau một loạt báo cáo ghi nhận các cuộc tấn công tên lửa mà chưa có phía nào đứng ra nhận trách nhiệm trong những tháng qua.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Tư lệnh không quân Israel Amiram Norkin, trong một cuộc họp trực tuyến, đã phát biểu rằng Israel cần tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran hoặc do Iran hậu thuẫn ở Syria và Lebanon.

    Ông Norkin nhấn mạnh, "Iran là mục tiêu của những đợt tấn công đó, chúng được phát động nhằm răn đe các khả năng chiến lược của Iran trong khu vực", đồng thời cho biết thêm rằng "không quân Israel đã hoạt động tại những khu vực rộng lớn hơn trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Trump đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài

    Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước ngoài.

    Trước đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Trump sẽ giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức từ 34.500 xuống còn không quá 25.000 binh sỹ.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận ở Pháp, tháng 1/2020. (Nguồn: U.S. Air Force)

    Điều này làm dấy lên quan ngại về những kế hoạch tương tự đối với 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói: "Tôi biết có thông tin như vậy, song tại thời điểm này, chưa có thông báo nào.

    Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đánh giá lại cách bố trí tối ưu nhất đối với các lực lượng quân sự Mỹ và sự hiện diện của chúng tôi tại nước ngoài, và chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với các đồng minh".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    B-52 Mỹ tiến vào "vùng tiêu diệt", ngay trong tầm bắn của S-400

    Theo Avia.Pro, các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến vào phạm vi tiêu diệt của S-400 Nga.

    Các hệ thống phòng không của Nga giờ đây đã có cơ hội tiêu diệt các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ khi chúng phớt lờ sự an toàn và áp sát cực gần với biên giới phía bắc của Nga. Chúng không chỉ bay vào vùng bị phát hiện, mà còn bay vào phạm vi tiêu diệt của các hệ thống phòng không Nga.

    Phi công danh dự Nga Vladimir Popov, đồng thời là phó tổng biên tập tạp chí Aviano Panorama cho biết các máy bay B-52 của Mỹ đã áp sát với khoảng cách "không thể chấp nhận được", chỉ cách biên giới Nga chưa đầy 100km.

    Nga đã buộc phải huy động các chiến đấu cơ Su-30SM và Su-27 để hộ tống, cũng như nhận dạng các máy bay này của Mỹ.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh minh họa

    "Họ nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn an toàn, nhưng S-300 và S-400 có tầm bắn tới 250-350km. Vậy thì họ có thể an toàn như thế nào? Bản thân họ đã bước vào vùng tiêu diệt"- ông Popov cho hay.

    Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Theo Avia.Pro, đang có rất nhiều thắc mắc về việc Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra thông báo chính thức nào về sự việc này sau khi các nguồn tin từ Mỹ cho thấy Washington sẵn sàng triển khai máy bay ném bom thực hiện các chuyến bay khiêu khích từ phía bắc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng cứu hộ ứng cứu khẩn cấp chiếc C-130 gặp nạn

    Chiếc C-130 của Không lực Mỹ đã bị trượt khỏi đường băng tại căn cứ không quân Taji của Iraq.

    Theo một nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22:10 tối ngày 8/6 (theo giờ địa phương). Sau khi trượt đường băng, chiếc máy bay đã đâm vào tường, gây ra một đám cháy nhỏ và làm hư hại nhiều kết cấu.

    Máy bay vận tải C-130 gặp nạn tại Iraq

    "Đội cứu hộ tại sân bay đã có mặt tại hiện trường chỉ trong 4 phút, dập tắt đám cháy và hỗ trợ sơ tán máy bay. 4 thành viên trên máy bay bị thương nhưng không bị đe dọa tới tính mạng và đang được điều trị tại cơ sở y tế của Taji" – nguồn tin nhấn mạnh.

    Mỹ và Iraq không nghi ngờ đây là hoạt động thù địch; sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trước đó, một số nguồn tin tại Iraq cho biết đã có 13 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ việc này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 3.900 xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đổ về Syria sau lệnh ngừng bắn mới

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chiều 8/6 đã đi qua nút giao Kafr Losin với vùng Iskenderun, bắc Idlib. Đoàn này gồm 15 xe quân sự chở theo các thiết bị hậu cần.

    Tên lửa bí ẩn rơi gần sân bay quốc tế Baghdad - Đoàn xe Nga rầm rập thông chốt, suýt húc thẳng vào xe bọc thép Mỹ - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: SOHR

    Theo SOHR, số lượng xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Syria kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn mới đã lên tới 3.910 chiếc, cùng với chúng là hàng nghìn lính Thổ.

    Tính từ ngày 2/2 tới nay, số lượng xe tải và xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến "vùng giảm leo thang" đã tăng lên hơn 7.240 chiếc, trong đó có xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe thiết giáp, buồng bảo vệ chống đạn di động và radar quân sự. Cũng trong giai đoạn này, có khoảng 10.400 lính Thổ được triển khai ở Idlib và Aleppo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay vận tải C-130 gặp nạn ở Iraq

    Cuối ngày 8/6, một chiếc máy bay vận tải C-130 của liên quân Mỹ đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống doanh trại Taji. Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận vụ việc nhưng không cho biết thông tin thương vong.

    Trong khi đó, một số nguồn tin từ Iraq cho biết đã có 13 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ việc này.

    Tên lửa bí ẩn rơi gần sân bay quốc tế Baghdad - Đoàn xe Nga rầm rập thông chốt, suýt húc thẳng vào xe bọc thép Mỹ - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là của chiếc C-130 gặp nạn.

    Usbat al-Tha’ireen, một nhóm vũ trang chống Mỹ tại Iraq (và đã có một số lần nhận trách nhiệm về các cuộc tân công vào lực lượng liên minh) đã ngay lập tức phản ứng với vụ việc bằng cách đăng thông điệp: "Với sự kiên nhẫn, chúng ta là những người chiến thắng".

    Theo South Front, mặc dù khó có khả năng các nhóm chống Mỹ tại Iraq liên quan tới vụ tai nạn mới của C-130 nhưng chắc chắn chúng sẽ lợi dụng vụ việc lần này cho mục đích tuyên truyền.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tên lửa bí ẩn rơi gần sân bay quốc tế Baghdad

    Truyền thông Iraq đêm 8/6 đưa tin một quả tên lửa đã rơi gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

    Theo các nguồn tin an ninh Iraq, tên lửa được phóng từ khu vực phía nam khu vực sân bay Baghdad. Vụ tai nạn không gây thương vong. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Iraq đã điều tra để xác định cá nhân hay tổ chức nào đã thực hiện vụ tấn công này.

    Tên lửa bí ẩn rơi gần sân bay quốc tế Baghdad - Đoàn xe Nga rầm rập thông chốt, suýt húc thẳng vào xe bọc thép Mỹ - Ảnh 1.

    Sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq - Ảnh Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria tái chiếm hai thị trấn chiến lược ở Tây Bắc Hama

    Sau khi đánh bật Quân đội Syria (SAA) ra khỏi hai thị trấn chiến lược Al-Manarah và Al-Fatrah ở Tây Bắc Hama, quân khủng bố không thể ngờ đó cũng là lúc chiến đấu cơ Nga tiến hành không kích vào một loạt vị trí của chúng trong khu vực, khiến chúng phải rút quân.

    Nhờ thế, quân đội Syria đã tái chiếm lại hai thị trấn trên vào cuối ngày 8/6.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KQ Syria triển khai MiG-29 tấn công khủng bố

    Không quân Syria đã bắt đầu sử dụng MiG-29 để tấn công quân khủng bố tại hai tỉnh Idlib và Hama. Đây là những chiếc máy bay vừa được chuyển giao cho Không quân Syria vài ngày trước.

    B-52 tiến vào vùng tiêu diệt, ngay trong tầm bắn của S-400 - Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn ở Iraq, có thương vong, ứng cứu khẩn cấp - Ảnh 1.

    Tiêm kích MiG-29 của Syria. Ảnh: BQP Syria.

    "Không quân Syria đã tấn công dữ dội vào các căn cứ của quân thánh chiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo cáo chiến trường từ tây bắc Syria, Không quân syria đã giáng một đòn mạnh vào các căn cứ của tổ chức khủng bố Khaat Tahrir al-Sham và Đảng hồi giáo Turkestan ở tây Aleppo.

    Các cuộc không kích đã mở rộng tới các tỉnh Idlib và Hama, tại đây máy bay quân sự của Syra đã tấn công vào chiến hào và hầm trú ẩn của các phần tử thánh chiến ở nhiều khu vực như Jabal al-Zawiya và Al-Gaab.

    Bất chấp sự hiện diện của các hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Idlib, Không quân Syria đã phát động các đợt không kích mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào. Sau khi tiếp nhận lô MiG-29 từ Bộ QP Nga, Không quân Syria đã tăng cường các đợt tấn công nhằm vào lực lượng thánh chiến ở Idlib, Aleppo, Latakia và Hama.

    Ngoài việc tiếp nhận máy bay mới, quân đội Syria còn đặt mua một lô xe tăng và xe bọc thép mới từ Nga" - Avia.Pro cho hay.

    Hiện chưa rõ số lượng MiG-29 được bàn giao cho quân đội Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe Nga rầm rập "thông chốt" Mỹ

    Theo Al-Masdar News, một đoàn xe quân sự của Nga đã "xuyên phá" chốt kiểm soát của Mỹ tại đông bắc Syria (đông Euphrates) trong bối cảnh cuộc chiến tranh đường xá giữa hai cường quốc thế giới vẫn đang tiếp diễn.

    Hôm qua (8/6), đoạn video được chia sẻ trên internet đã cho thấy đoàn xe quân sự Nga rầm rập chạy qua một chốt kiểm soát của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah, đánh dấu lần thứ hai trong tháng này lực lượng Mỹ tìm cách ngăn cản phía Nga tiếp cận tuyến đường ở đông bắc Syria.

    Quân cảnh Nga vượt qua một trạm kiểm soát của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah, Đông Bắc Syria hôm 8/6.

    "Đoàn xe quân sự Nga đang di chuyển qua vùng đông bắc Syria thì quân đội Mỹ tìm cách chặn xe của họ. Tuy nhiên, người Mỹ đã ngỡ ngàng khi thấy đoàn xe Nga rầm rập thông chốt, và suýt nữa còn húc thẳng vào xe thiết giáp Mỹ" - Trang tin Avia.Pro mô tả sự việc.

    Trước đó, quân đội Syria từng chặn đường hai đoàn xe quân sự Mỹ ở vùng nông thôn Tal Tamr, dẫn tới một cuộc đối đầu ngắn giữa hai lực lượng.

    Những sự vụ như trên đã trở nên phổ biến ở đông bắc Syria, đặc biệt là sau khi Quân chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đạt được thỏa thuận hợp tác quân sự tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại